Người dân xung quanh khu vực phố Yên Lãng mới (Đống Đa) sử dụng đất dưới chân tuyến đường sắt trên cao để trồng rau.

Khoảng một tháng trở lại đây, nhiều người đi qua khu vực phố Yên Lãng mới (Đống Đa) không khỏi ngạc nhiên khi thấy các đoạn vỉa hè dưới chân tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được sử dụng để trồng rau sạch. Theo một số hộ sinh sống tại đây, thấy vỉa hè lãng phí, đất sẵn có, không làm gì nên họ dùng để canh tác, lấy rau sạch ăn. Tuy nhiên, việc trồng rau này không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

{keywords}

Người dân sử dụng dưới chân tuyến đường sắt trên cao để trồng rau sạch.

{keywords}

 

Tuyến đường dài khoảng gần 1 km được sử dụng để trồng rau.

{keywords}

Loại rau được trồng phổ biến nhất là rau muống.

{keywords} 

Bên cạnh các hộ trồng trước đó, nhiều luống rau mới của các hộ dân khác bắt đầu "mọc" lên.

{keywords}

Tất cả các khoảng đất trống đều được phủ kín một màu xanh.

{keywords}

Tận dụng trời mưa, nhiều hộ dân cuốc đất chuẩn bị canh tác.

{keywords}

Nhiều "thửa đất" được người dân vun sẵn để "xí phần".

{keywords}

Những cây ngải cứu vừa được người dân trồng xuống.

{keywords}

Đỗ bắt đầu bén rễ thành cây.

{keywords}

Cả tuyến đường trở thành "vựa trồng rau" gây mất mỹ quan đô thị.

{keywords}

Một số hộ dân thu hoạch rau sạch sau một thời gian chăm sóc.

(Theo Khám phá)