Hàng rong bành trướng chiếm vỉa hè, lối đi, xe đỗ bừa bãi tại điểm cấm, người bán đồ lưu niệm chèo kéo du khách ép mua bằng được... là những hình ảnh không đẹp ở Sa Pa dịp nghỉ lễ.

{keywords}

Du khách đến Sa Pa (Lào Cai) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khó chịu với cảnh chèo kéo mua đồ lưu niệm. Khi chào mời không được, những người này (trong đó có cả trẻ em) sẽ bám theo, nài nỉ cho tới khi khách không chịu nổi đành phải mua hoặc cho tiền.

{keywords}

Khu vực cầu thang đi lại trong thành phố, hàng rong bày bán khắp nơi, cản trở lối đi lại của khách du lịch.

{keywords}

Trên đường ra khu vực quảng trường, rác thải bừa bãi xuất hiện ở rất nhiều nơi. Các thùng rác công cộng dường như chỉ để làm cảnh.

{keywords}

Quanh bảng hướng dẫn cho khách du lịch đầy rác thải chồng chất.

{keywords}

Bên cạnh biển cấm đỗ xe là nhiều xe ô tô đỗ chình ình giữa con đường nhỏ để đón trả khách.

{keywords}

Nữ du khách Jolie (Australia) đang bị vây quanh bởi rất đông người bán hàng. Chị cho biết, đã phải mua một vòng đeo tay bằng chỉ với giá 60.000 đồng dù không thích.

{keywords}

Hàng quán bán dừa giá 30.000 đồng/quả hoặc 40.000 đồng/quả tùy theo khách có mặc cả hay không.

{keywords}

Hai du khách đang tranh cãi với một phụ nữ bán hàng vì chị này đòi thêm tiền sau khi bán được chiếc ví.

{keywords}

Tại khu vực vỉa hè dành cho khách du lịch ở quảng trường, các biển cấm không thể ngăn "đội quân" hàng rong, quá đông.

{keywords}

Người phụ nữ ngủ ngay lề đường gây phản cảm cho khách tham quan.

{keywords}

Trước cửa nhà thờ đá Sa Pa, có biển cấm đỗ ôtô vào giờ cao điểm nhưng không vẫn có xe đỗ.

{keywords}

Xe vẫn đỗ và người vẫn bán hàng gây ra cảnh tượng nhốn nháo mất trật tự.

{keywords}

Tại một điểm dừng đỗ xe bus, khách rất khó khăn mới lên được xe.

{keywords}

Các hàng quán mở ra dọc khu vực đi vệ sinh của xí nghiệp môi trường Sa Pa.

(Theo Zing.vn)

Tin liên quan: