11 năm qua, Quỹ Lawrence S. Ting đã trao hơn 82.000 suất học bổng, với tổng trị giá gần 86,2 tỷ đồng. Nhiều thế hệ HSSV đã được tiếp cận, trưởng thành và đạt được những thành quả tích cực từ sự động viên, hỗ trợ kịp lúc của Quỹ.

Ngày 24/9/2016 sắp tới, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ diễn ra Lễ Trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 14 và trao Tài trợ 2017.

Bền bỉ với những hoạt động khuyến học

Chương trình do Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting (Quỹ Lawrence S. Ting) thông qua Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức vào tháng 9 hàng năm.

{keywords}

Vào tháng 9 hàng năm, Quỹ Lawrence S. Ting thông qua Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng trao học bổng cho các em HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong 11 năm qua, ngoài các suất học bổng được trao trực tiếp cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Lễ Trao học bổng Lawrence S. Ting, Quỹ Lawrence S. Ting còn thông qua các Quỹ, Hội khuyến học, Hội từ thiện của Trung ương và 63 tỉnh thành trên cả nước để trao hàng chục ngàn suất học bổng đến các em học sinh sinh viên vùng sâu vùng xa.

{keywords}

Quỹ Lawrence S. Ting đã phối hợp cùng Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) trao học bổng cho các em học sinh ngoan, nghèo, hiếu học tại TPHCM.

Tính đến nay, Quỹ Lawrence S. Ting đã trao hơn 82.000 suất học bổng, với tổng trị giá gần 86,2 tỷ đồng.

{keywords}

Hàng năm, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thông qua Quỹ Lawrence S. Ting cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM trao học bổng cho các em HS - SV nghèo, khuyết tật và hiếu học.

“Với suất học bổng này em có thể đóng học phí, mua sách vở và một phần để trang trải cuộc sống và có thời gian tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng động mà vốn dĩ em rất yêu thích. Hầu như trong 4 năm đại học ấy, gia đình không phải gởi tiền vào cho em ăn học”, Bùi Thị Minh Châu - cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, tốt nghiệp thủ khoa ngành Quan Hệ Quốc tế chia sẻ. Hiện nay Châu đã tốt nghiệp thạc sỹ và là Đại diện Hội chữ Thập Đỏ Đức tại tỉnh Bình Định.

Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Cùng với học bổng Lawrence S. Ting, chương trình tài trợ trang thiết bị dạy và học môn Tin học cho ngành giáo dục Việt Nam với tên gọi “Tiến bước cùng IT” được triển khai từ tháng 7/2006.

Với sự hỗ trợ kinh phí từ Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, đến nay chương trình đã thực hiện trang bị 122 phòng máy vi tính hiện đại và kết nối internet tại 96 trường thuộc 63 tỉnh thành với tổng giá trị tài trợ là 37,3 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc dạy và học trong các trường phổ thông, từ đó đã tạo ra sự sự lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành giáo dục.

{keywords}

Lễ trao giải cho hơn 140 tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Thiết kế Bài giảng E-Learning, chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” đã được tổ chức  tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm 2009 chương trình “Tiến bước cùng IT” đã bước sang giai đoạn chuyên sâu hơn qua việc phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E - Learning” nhằm thúc đẩy việc giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng một cách có hiệu quả hơn nữa các phòng máy vi tính đã được tài trợ, phục vụ cho công tác giảng dạy của các trường. Tổng chi phí tổ chức và giải thưởng cho cuộc thi là 4,8 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công đó, chương trình “Tiến bước cùng IT” đã phát động cuộc thi mới với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” (từ 24/8/2013 đến năm 2015). Lễ trao giải cho hơn 140 tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Thiết kế Bài giảng E-Learning, chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”, với tổng chi phí tổ chức và giải thưởng hơn 1,7 tỷ đồng, đã được tổ chức ngày 20/09/2015, tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting còn chủ động phối hợp với Khoa Điện tử Viễn thông thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tài trợ 463 bộ thiết bị kết nối với thiết bị nghe nhìn, với tổng số tiền là 3,04 tỷ đồng cho các trường THCS, THPT trên cả nước.

Ngoài ra Quỹ Lawrence S. Ting đã tài trợ cho các ngành giáo dục ở các tỉnh thành như Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng Ninh…để xây dựng, trang bị thêm cơ sở vật chất (giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, bàn ghế…) với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng.

11 năm nhìn lại, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tài trợ cho các hoạt động giáo dục với tổng số tiền lên đến gần 136 tỷ đồng. Và có lẽ những “quả ngọt” nhất trong sự nghiệp “trồng người" mà ông Lawrence S. Ting thu được chính là sự trưởng thành từ những thế hệ học sinh, sinh viên… và góp sức không nhỏ vào nền tảng phát triển của đất nước Việt Nam.

Ngay khi các dự án đầu tư tại Việt Nam còn chưa kịp “nên hình, nên dạng”, ông Lawrence S. Ting - Cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội tại Việt Nam như: hỗ trợ mổ mắt cho người nghèo, mổ hàm ếch…

Năm 2005, thế hệ kế thừa đã xin phép UBND TP.HCM thành lập Quỹ mang tên ông - Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting (Quỹ Lawrence S. Ting). Song song với các chương trình tài trợ cho ngành giáo dục, Quỹ Lawrence S. Ting còn có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế với tổng giá trị tài trợ lên đến 35,9 tỷ đồng thông qua các chương trình như: Tài trợ trang thiết bị y tế; Phát thuốc miễn phí cho người nghèo, Tài trợ xây dựng Trạm y tế…

Bên cạnh đó, Quỹ đã tài trợ kinh phí hơn 69,3 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: Trao tặng xe lăm, xe lắc tình thương; Hỗ trợ chi phí phẫu thuật bàn tay cho trẻ em; Hỗ trợ sinh hoạt phí sau phẫu thuật tim cho 99 trẻ em; Hỗ trợ nạn nhân thiên tai, tài trợ chế tạo sách nói cho người mù (Hội từ thiện Phụ Nữ TP.HCM);Ủng hộ Tết cho người nghèo thông qua Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting…

Tính đến nay, Quỹ Lawrence S. Ting đã tài trợ cho tất cả các hoạt động giáo dục, y tế từ thiện - xã hội tại Việt Nam với tổng số tiền lên đến hơn 241 tỷ đồng.

Tuyết Nhung