Nằm cách thị trấn Sa Pa, Lào Cai khoảng 3 km, cánh đồng hoa cúc sao nhái ở bản Cát Cát là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất luôn được du khách ưu ái lựa chọn mỗi khi đặt chân tới đây.

Để đến với bản Cát Cát, xuất phát từ trung tâm thị trấn Sa Pa, theo con đường hướng về phía núi Fanxipan khoảng gần 2 km, du khách sẽ đến bản Cát Cát (xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, giữa mây ngàn gió núi, nơi đây có những luống hoa bạt ngàn, đa sắc màu khiến bất kỳ ai lạc vào cũng khó lòng rời bước.

{keywords}

Hoa cúc sao nhái rực rỡ khoe sắc ở Bản Cát Cát.

{keywords}

Vườn hoa cúc sao nhái với khung cảnh vô cùng lãng mạn là điểm nhấn đặc biệt của Bản Cát Cát.

Hoa cúc sao nhái ở Cát Cát được trồng trên những tràn ruộng bậc thang để du khách thuận tiện ngắm nhìn và chụp lại những bức ảng đẹp. Hoa có nhiều màu, cánh đơn, nở quanh năm nên khi đến đây du khách có thể hoà mình vào cảnh sắc xanh, đỏ, tím, vàng… của vườn hoa rực rỡ.

{keywords}

Du khách đến với Cát Cát rất thích chụp ảnh hoa sao nhái.

Giữa mây ngàn gió núi, màu xanh của ruộng bậc thang, xen lẫn vào đó là vườn hoa cúc sao nhái, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên tràn đầy màu sắc mà cũng không kém phần thơ mộng.

{keywords}

Nhiều gia đình cũng lựa chọn vườn hoa cúc sao nhái là điểm tham quan và chụp ảnh.

{keywords}

Vườn hoa cúc sao nhái đang là một trong những địa điểm siêu hot để check-in của giới trẻ.

{keywords}

Du khách diện trang phục truyền thống người Mông tạo dáng bên hoa.

Du lịch Tây Bắc, du khách không chỉ được check-in vườn hoa sao nhái mà còn được khám phá tìm hiểu các làng nghề truyền thống của người dân tộc Mông như xe lanh, dệt vải, chạm khắc bạc vẫn được bảo tồn và gìn giữ.

{keywords}

Du khách nước ngoài chụp hình lưu niệm bên vườn hoa.

Với những nét độc đáo không thể trộn lẫn trong cả cảnh quan và bản sắc của mình, bản Cát Cát thực - ngôi làng đẹp nhất Tây Bắc thực sự là một điểm dừng chân đáng để đến cho những chuyến hành trình chinh phục núi rừng Tây Bắc sắp tới.

(Theo Dân Việt)