- Khi đến Đà Nẵng, 14 món ngon này là những món ăn bạn không thể bỏ qua, trong đó có rất nhiều đặc sản ở riêng mảnh đất này.

Ăn no bụng với 6 món ngon chỉ 20.000 đồng ở Đà Nẵng
Món mới siêu hot ở Đà Nẵng: Trứng cút đút than với phô mai!

 

Mì Quảng

Mì Quảng chỉ bán buổi sáng đến độ 9h – 10h ở các đường Hoàng Diệu, Phan Thanh, Hoàng Hoa Thám, Trưng Nữ Vương; trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Công Trứ một số quán bán cả ngày. Giá cả dao động tùy nơi, tùy tô lớn nhỏ nhưng nhìn chung khá rẻ khoảng 13.000 – 25.000đ/tô, bánh tráng bán kèm 3.000đ/cái.

 

Gỏi cá Nam Ô

Món này muốn ăn ngon thì phải tới khu vực Nam Ô để thưởng thức mới đúng điệu. Hoặc bạn có thể qua Nguyễn Tất Thành hay cầu Nam Ô và gọi một phần với giá từ 40.000đ.

 

Bún chả cá

Quán trên đường Hoàng Diệu (ngay bên cạnh tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai) bán cả ngày từ 7h – 21h.

Quán bán suốt đêm trên đường Hùng Vương; quán lại chỉ bán buổi sáng từ 6h – 10h ở đường Trần Cao Vân (đối diện chợ Tam Tòa). Giá từ 15.000đ/tô.

Bún chả cá gia truyền Nguyễn Chí Thanh – Hải Châu. Giá: 20.000đ/tô bình thường và 25.000đ/tô đặc biệt; thời gian phục vụ từ 6h – 22h, giờ cao điểm là 7h – 9h và 17h – 20h.

 

Bánh tráng thịt heo

{keywords}

Kể đến món ngon khi du lịch Đà Nẵng không thể bỏ qua bánh tráng thịt heo. Để tròn vị nhất, bạn nên chọn quán trên đường Châu Thị Vĩnh Tế hoặc Hải Phòng, Duy Tân, Lê Duẩn, Đỗ Thúc Thịnh… với giá dao động từ 30.000 – 80.000đ.

 

Bánh xèo

Giá bành xèo chỉ từ 5.000đ/cái trên đường Hoàng Diệu, Hải Phòng… Bánh xèo bà Dưỡng phía đường Hoàng Diệu... là những quán dễ lấy lòng khách du lịch Đà Nẵng nhất.

 

Bánh bèo

Không kể đến những gành hàng rong thì khu bánh bèo ở chợ Cồn (cổng đường Hùng Vương), Hoàng Diệu, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm chỉ bán từ trưa… là chỗ nên thử. Mỗi chén chỉ khoảng 1.500đ.

 

Bê thui Cầu Mống

Bê thui ngon nhất là ở Cầu Mống, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, đi từ Đà Nẵng khoảng 15km. Tuy nhiên ngay tại Đà Nẵng bạn cũng có thể ăn ở Đống Đa hoặc Ông Ích Khiêm khá ngon.

 

Chè xoa xoa hạt lựu

{keywords}

Có nhiều quán bán nhưng ngon nhất vẫn là ở chợ Cồn (khu chợ nhất định phải đi khi tới du lịch Đà Nẵng), hay một số quán trên đường Trần Bình Trọng (ngay ngã ba Trần Bình Trọng và Ngô Gia Tự), Phan Thanh… với giá chỉ từ 5.000đ/ly.

 

Mít trộn

Ngon nhất phải kể đến trên đường Ông Ích Đường (đối diện dệt may Hòa Thọ), Phạm Văn Nghị… Giá rất bình dân, chỉ khoảng 10.000đ/ đĩa mít.

 

Bánh tráng kẹp

Báng tráng có giá bán từ 8.000đ/dĩa. Ngon nhất là ở ngõ gần khách sạn Thăng Long, đường Điện Biên Phủ và quán bánh tráng tương, báng tráng đập bên Lê Duẩn; giá chỉ 3.000 – 5.000đ/cái.

 

Kem xôi

Giá khoảng từ 7.000- 12.000đ/1 ly ở đường Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh.

 

Tàu hũ cocktail

Bạn có thể ghé đường Nguyễn Văn Linh để thưởng thức món tàu hũ ngon với giá chỉ từ 14.000đ/1 đĩa.

 

Sữa chua muối và mít lạnh

Sữa chua bán nhiều ở gần cầu Nguyễn Văn Trỗi với giá siêu rẻ chỉ 10.000đ/ khay. Mỗi khay gồm 10 hũ. Ngoài sữa chua thì thì những quán này còn bán mít ướp lạnh rất ngon với giá 5000đ/ túi

 

Ốc hút

Giá một đĩa ốc hút tầm từ 20.000đ trở lên, với các loại ốc ngon như ốc đá, ốc bưu… thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Thành phố biển nên có rất nhiều quán ốc nhưng được nhiều khách du lịch Đà Nẵng khen nhất phải kể đến quán ốc trên đường Lê Duẩn.

Lê Thị Hoài