- Vị khách quốc tế thứ 10 triệu sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đây là thông tin được Tổng cục Du lịch thông báo trong buổi họp báo sáng 22/12, tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam sẽ được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 25/12. Sự kiện do Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Vị khách may mắn thứ 10 triệu này mang quốc tịch Anh. Việt Nam cũng đón du khách thứ 9.999.999 tới từ Đức và du khách thứ 10.000.001 tới từ Thụy Điển. Cả 3 du khách này sẽ được lãnh đạo ngành du lịch đón, tặng kỷ niệm chương và quà lưu niệm.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay. Đó là tổng số lượng khách nhiều nhất trong 1 năm (10 triệu lượt khách) và mức tăng tuyệt đối trong 1 năm nhiều nhất so với các năm trước (trên 2 triệu lượt khách).

So với năm 2015, lượng khách quốc tế năm nay tăng 25%. Trong đó, khách đến từ Đông Bắc Á, Tây Âu có sự tăng trưởng mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá, năm 2016 là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch. Lần đầu tiên, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại thành phố Hội An; Chính phủ tiếp tục chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha)...

Với việc áp dụng thị thực điện tử từ 1/2/2017, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm sau đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460 nghìn tỷ đồng. 

Ngành Du lịch phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Minh Anh