Không chỉ ra bài nào hot bài đó, mỹ nam showbiz còn có khả năng sản sinh ra những phát ngôn “bất hủ”.

Mỗi khi Sơn Tùng-MTP ra ca khúc mới là dân mạng lại được phen “sốt xình xịch”. Không chỉ cảnh quay, trang phục, bạn diễn… được đặc biệt chú ý mà ngay cả tiêu đề hay lời bài hát cũng có thể trở thành hiện tượng.

Bởi vậy, giọng ca “Cơn mưa ngang qua” mới được mệnh danh là người sản sinh ra những câu nói “bất hủ” cho dân mạng.

{keywords}

"Cảm thấy lạc trôi", "Lạc trôi lời"... là những cụm từ được dân mạng thường xuyên dùng những ngày gần đây. Nó xuất phát từ tiêu đề bản hit mới, hút hàng chục triệu view sau 3 ngày ra mắt của Sơn Tùng-MTP có tên "Lạc trôi".

{keywords}

Đây là tiêu đề ca khúc chính thức ra mắt vào tháng 11/2015 của ca sĩ Sơn Tùng. Kể từ đó, "Buông đôi tay nhau ra" trở thành câu nói quen thuộc của dân mạng với ẩn ý muốn kết thúc một mối quan hệ.

{keywords}

Đây là câu rap gây tranh cãi của Sơn Tùng vào năm 2015. Một số người dùng câu nói này để vực dậy tinh thần bạn bè, đồng nghiệp nhưng trong nhiều trường hợp, câu nói này lại được dùng để chỉ trích các thành phần "sống ảo".

{keywords}

"Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng được ra mắt cùng thời điểm với "We don't talk anymore" của ​Charlie Puth, làm dấy lên scandal đạo nhạc. Cũng từ đây dân mạng đã rộ lên trào lưu chế ảnh liên bản đến quan đến tiêu đề bài hát này.

Ngoài ra, "Chúng ta không thuộc về nhau" cũng trở thành câu "cửa miệng" của dân mạng, xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội.

{keywords}

"Không phải dạng vừa đâu" - bản hit triệu view của Sơn Tùng đã trở thành tuyên ngôn mới của giới trẻ, chỉ những con người hoặc hành động không tầm thường.

{keywords}
Ảnh:

Câu nói "bất hủ" dành riêng cho các "thánh nhọ" chẳng may gặp phải chuyện xui xẻo. Đây cũng là tên một ca khúc của Sơn Tùng ra mắt tháng 3/2015.

{keywords}

Xuất phát từ việc đọc từ "tattoo" (hình xăm) thành "tha thu" trong một lần phỏng vấn, Sơn Tùng đã vô tình bổ sung từ mới vào "danh sách từ lóng" của dân mạng.

"Tha thu" xuất hiện khắp mọi nơi, trong cả ảnh chế, clip chế lẫn lời nói thường ngày của dân mạng. Không chỉ vậy, "tha thu" giờ đây còn được dân mạng dùng tay cho từ "hình xăm".

{keywords}

Đây là một câu nằm trong bài hát "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng. Câu nói này của dân mạng thường xuyên sử dụng để chỉ những điều mơ hồ, khó hiểu.

Vẻ đẹp không tì vết của 'người yêu Sơn Tùng'

Vẻ đẹp không tì vết của 'người yêu Sơn Tùng'

Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của người đẹp Sài thành khiến người hâm mộ khó rời mắt.

'Lạc trôi' phiên bản acoustic khiến giới trẻ thích thú

'Lạc trôi' phiên bản acoustic khiến giới trẻ thích thú

MV Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP đã tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cover. Trong đó, bản cover của Thế Phương VBK được người nghe đánh giá cao.

(Theo Dân Việt)