- Phùng Bảo Ngọc Vân - người đẹp top 10 của cuộc thi HHVN 2016 xuất hiện lộng lẫy trong đêm bế mạc Lễ hội cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 6, với hai thiết kế quyến rũ của Lê Thanh Hoà.

Tối 13/3, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra lễ bế mạc Lễ hội cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 với sự tham gia của rất nhiều quan khách cùng các ca sĩ nổi tiếng, thu hút sự chú ý đón xem của đông đảo người dân.

{keywords}

Xuất hiện tại đêm bế mạc với vai trò là đại sứ truyền thông, người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Tây Nguyên. 

{keywords}

{keywords}

Tối qua, người đẹp có màn xuất hiện ấn tượng trên sân khấu trong bộ đầm voan đính hoa cầu kỳ và lộng lẫy của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà.

{keywords}

Ở màn kết thúc của chương trình, Ngọc Vân lại có sự xuất hiện ấn tượng trong bộ đầm dạ hội màu xanh ngọc vô cùng sang trọng và quyến rũ. .


{keywords}
{keywords}

Bộ váy trễ vai với phần tùng váy hoành tráng, kết hợp với kiểu tóc búi và trang điểm ấn tượng khiến Ngọc Vân toả sáng như một nàng công chúa xinh đẹp

Tham gia Lễ hội cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 6 với vai trò đại sứ, Ngọc Vân đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hoá, con người Tây Nguyên, đặc biệt là về cafe.

Người đẹp đã tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên, cuộc thi pha chế cafe, toạ đàm sách với chủ đề thành bại trong cuộc đời, thăm quan vườn cafe, cưỡi voi ở Buôn Đôn…

Ngọc Vân cho biết cô từng có quãng thời gian làm từ thiện ngắn ngủi tại Đăk Lăk nhưng chưa có nhiều cơ hội thăm thú cảnh vật, con người nơi đây. Lần này, việc tham dự Lễ hội cafe đã để lại cho cô những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, đặc biệt là dưới cương vị của một đại sứ truyền thông.

{keywords}

Rất nhiều khán giả Buôn Ma Thuột đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn chụp ảnh lưu niệm cùng Ngọc Vân sau khi kết thúc chương trình.

Vốn là một người làm khoa học, Ngọc Vân vẫn đang ấp ủ rất nhiều nghiên cứu trong tương lai và mong muốn có cơ hội được ứng dụng nó vào lĩnh vực nông nghiệp để có thể giúp cho người nông dân ở mảnh đất Tây Nguyên có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những mong ước đó sẽ được tiếp nối trong tương lai gần với những kế hoạch cụ thể mà Ngọc Vân ấp ủ bấy lâu nay.

An An