Một bà mẹ ở Anh đã cấm con trai dùng iPhone và nhận lại những kết quả khá ngạc nhiên.

Sai lầm ai cũng mắc: nhốt con bằng điện thoại, tivi

Những gì diễn ra ở một nơi có tên Vùng đất Tò Mò đã nhắc nhở các phụ huynh rằng: Xin đừng nhốt con ở nhà với điện thoại, tivi, hãy cho con những cơ hội được trải nghiệm tuổi thơ của mình. 

6 việc bố mẹ cần làm để trẻ chơi điện thoại, ipad an toàn

Làm sao để trẻ chơi điện thoại, máy tính bảng một cách an toàn và không vô tình xóa mất các địa chỉ liên lạc, tin nhắn, email quan trọng của bố mẹ?

Luôn tay cầm điện thoại thông minh dường như là một hình ảnh quá quen thuộc với các bậc phụ huynh có còn tuổi thiếu niên.

{keywords}

Mẹ Karly đã cấm con trai Dylan sử dụng điện thoại và nhận được những kết quả tích cực không ngờ

Và gần đây, một bà mẹ ở Anh đã nhận ra những biểu hiện tích cực không ngờ khi cấm con trai 13 tuổi “chơi” iPhone, Daily Mail đưa tin.

Karly Tophill, ở Cornwall, Anh, cấm con trai dùng điện thoại trong vòng 1 năm và cô đã bị sốc khi nhận ra những thay đổi trong hành vi của con.

Trong sáu tuần, con trai Dylan của cô trở nên hạnh phúc hơn, nói nhiều hơn, năng động hơn, làm bài tập về nhà tốt hơn và thậm chí còn tự nguyện giúp mẹ làm việc nhà, theo Karly.

Dylan từng chơi điện tử trên điện thoại 2 tiếng mỗi ngày và mẹ Karly đã rất lo lắng khi thấy con làm bài tập vội vàng để “online” trên mạng xã hội. Mỗi sáng, cô phải rất khó khăn để kéo con đi học, dừng lại mọi hoạt động trên chiếc điện thoại.

“Dylan dành rất nhiều thời gian với điện thoại và tôi không thoải mái với điều đó. Nó sử dụng điện thoại quá nhiều”, Karly cho biết.

{keywords}

Chỉ sau 6 tuần "rời xa" điện thoại, Dylan hạnh phúc hơn, nói nhiều hơn, năng động hơn, làm bài tập về nhà tốt hơn và thậm chí còn tự nguyện giúp mẹ làm việc nhà

Cuối cùng, vào tháng 10, cô đã tịch thu điện thoại iPhone 4 của con và cấm dùng 1 năm. Chỉ 6 tuần sau, cô nhận thấy con trai mình chơi với em trai, chơi ở ngoài trời và làm bài tập nhiều hơn.

Thậm chí, Dylan còn nói với bố rằng em cảm thấy tốt hơn khi không có điện thoại.

Do thí nghiệm có kết quả tốt, cô đã giảm lệnh cấm từ 1 năm xuống 3 tháng, Karly, giáo viên dạy yoga, cho biết.

Karly giờ đang kêu gọi các bậc phụ huynh khác thực hiện “Thứ 6 không điện thoại” mỗi tuần và tổ chức các lớp yoga miễn phí cho thiếu niên từ 11-16 tuổi ở khu vực cô sống.

Các tổ chức từ thiện và viện nghiên cứu cũng cảnh báo rất nhiều về những rủi ro khi thanh thiếu niên nghiện điện thoại thông minh.

Theo đó, sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý và kết quả học tập. Theo Daily Mail, một nghiên cứu ở Hàn Quốc cũng cho thấy 25% trẻ em nước này nghiện điện thoại thông minh.

Sửng sốt với "luật" cho con trai 13 tuổi dùng điện thoại của mẹ Mỹ

 Luật bất thành văn, hay phải in ra đầy đủ và có chữ ký của tất cả "các bên"?

Nhật ký "cai nghiện" điện thoại của một bà mẹ yêu con

Bà mẹ 4 con này đã “thách thức” mình bằng cách tránh xa chiếc điện thoại Iphone trong 1 tuần để có thể dành nhiều thời gian hơn cho các con.

(Theo Daily Mail/ Dân Việt)