Cam kết nguồn nguyên liệu cá rộng lớn thuộc dòng Mekong, được kiểm định chất lượng thường xuyên, dầu ăn cao cấp Ranee đã mang đến cho món ăn Việt dưỡng chất tự nhiên Omega 3,6,9, Vitamin A, E, khoáng chất khác… không bị biến đổi màu, mùi ở nhiệt độ cao.

Kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào

Ranee có mặt trên thị trường hàng tiêu dùng từ năm 2014 và đã liên tục cải tiến chất lượng, không ngừng cho ra đời những dòng sản phẩm mới: Ranee kids, Ranee dành cho bà bầu, Ranee dành cho người cao tuổi.

{keywords}

Thiết bị tinh luyện công nghệ hiện đại của nhà máy Dầu ăn cao cấp Ranee

Mỗi sản phẩm Ranee đều dựa trên nền tảng khoa học và được cam kết về chất lượng. Ranee không chỉ là thành tựu của ứng dụng công nghệ mới mà tinh túy hơn cả là sự ghi lại từng bước kiểm soát chặt chẽ về ATVSTP tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Công nghệ sản xuất là bí quyết của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt Ranee còn là cả hành trình nghiên cứu của Tập đoàn Sao Mai phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia “khai quật kho báu dưỡng chất DHA từ dòng Mekong”.

Ranee - “Dầu ăn chiết xuất từ 100% tinh dầu cá” đã nhận được sự “chào đón” của người tiêu dùng khi thấu hiểu tường tận những hữu ích của Dầu cá thực phẩm đối với sức khỏe con người.

Không chỉ vậy, hương vị của Ranee đã tạo nên sự khác biệt rõ trong từng món ăn khi sử dụng nấu nướng, chiên xào, trộn salad hay bổ sung vào thức ăn dặm cho trẻ. Thật tiện lợi và tiện dụng chỉ trong 1 chai dầu ăn cao cấp Ranee.

Tại vùng nuôi cá nguyên liệu rộng lớn ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; quận Thốt Nốt TP Cần Thơ, mỗi ngày, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật phải tiến hành lấy mẫu kiểm định nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu an toàn, loại bỏ những con cá bị bệnh, khử khuẩn, diệt mầm bệnh hoặc khoanh vùng để không bị nhiễm dịch bệnh cần thiết theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tất cả các quy chuẩn đó bao gồm việc kiểm định khắt khe từ giống cá, thức ăn chăn nuôi, nguồn nước hay môi trường nuôi dưỡng. Không chỉ dừng lại ở nguồn nguyên liệu chất lượng cao hay quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền chiết rót hoàn toàn tự động, Ranee còn có một niềm tự hào khác đó là kết tinh của nền tảng khoa học và sự quan tâm đặc biệt của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Để thực hiện điều này, bên cạnh vùng nuôi và Nhà máy tinh luyện đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn 22000 và tiêu chuẩn FSSC 22000, Trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm của Tập đoàn Sao Mai đã làm việc liên tục nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu hóa những dưỡng chất tự nhiên Omega 3,6,9, Vitamin A, E, các khoáng chất khác có trong dầu cá để đảm bảo rằng các vi chất này sẽ không bị mất đi ngay cả khi Ranee được dùng chiên xào ở nhiệt độ cao.

Nhà sản xuất cũng khẳng định những dưỡng chất có trong Ranee là hoàn toàn tự nhiên không phải bổ sung từ bên ngoài.

Vươn rộng ra thị trường quốc tế

Bên cạnh dành sự quan tâm rất lớn với người tiêu dùng Việt Nam, năm 2015, Ranee được xuất khẩu đến 1 số quốc gia Châu Á và Châu Âu. Đặc biệt, điều khiến các khách hàng tin dùng sản phẩm yên tâm là mạng lưới phân phối Ranee được chọn lựa nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ từ khâu kho bãi với nhiệt độ bảo quản đúng chuẩn.

Ranee có mặt trong hệ thống siêu thị, chợ đầu mối và các Showroom đặt tại Nhà máy - cụm Công nghiệp Sao Mai, TP Long Xuyên, TP HCM, Cần Thơ và các tỉnh phía Bắc nhằm mang sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

Từ hệ thống phân phối này, các gia đình có thể dễ dàng tìm mua được sản phẩm chính hiệu. Sao Mai Group đã và đang giúp mọi người sống khỏe và tốt hơn mỗi ngày bằng Dầu ăn cao cấp Ranee. Đó cũng là tâm huyết và hành trình bền bỉ mà Sao Mai đã cam kết suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển của một Tập đoàn đa ngành luôn khát vọng mang lại cho người tiêu dùng khắp nơi sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Kim Oanh