
Ngày 19/10, tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã diễn ra buổi sơ kết việc thực hiện đề án 1816 (cử cán bộ từ bệnh viện tuyến trên xuống hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới để giảm quá tải).
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiến sĩ – bác sĩ Lê Trường Sơn cho biết bệnh viện mình lúc nào cũng trong tình trạng “căng như dây đàn”.
Số lượt khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng từ 3% đến 4%/năm. Bệnh viện chỉ có 1.623 giường mà phải gánh trung bình từ 2.500 người. 78% bệnh nhân đang điều trị tại đây là từ các tỉnh.
Theo bác sĩ Lê Trường Sơn, chính sự quá tải này đã dẫn đến rất nhiều tiêu cực như giảm thiểu chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân dễ bị lây chéo, phát sinh nạn đút lót, hối lộ…
Để khắc phục tình trạng này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện theo đề án 1816 của Bộ Y tế, tăng cường các bác sĩ giỏi về các bệnh viện tuyến dưới để hỗ trợ rút kinh nghiệm trong chuyên môn.
Từ đó, các bệnh viện tuyến dưới có thể tự
giải quyết những ca bệnh thông thường, bệnh nhân không cần phải chuyển viện,
giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Tuy nhiên, bác sĩ Sơn thừa nhận đến nay mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện
tuyến trên vẫn chưa thành công.
Trong buổi sơ kết, Sở Y tế TP.HCM thống kê đã có 2.719 lượt cán bộ y tế từ
TP.HCM được luân phiên hỗ trợ cho các tỉnh.
Theo đó, có 1.859 kỹ thuật được chuyển giao
cho 64 đơn vị tuyến tỉnh, 90% kỹ thuật chuyển giao được tuyến tỉnh thực hiện
tốt. Dù vậy, việc chuyển giao, hỗ trợ nói trên bị giới hạn, thiếu đồng bộ
nên chưa đạt kết quả như mong muốn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Bộ Y tế sẽ có các giải pháp
nhằm giúp giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên như mở thêm các bệnh viện vệ
tinh, triển khai mô hình bác sĩ gia đình…
Tuy nhiên, Thứ trưởng Xuyên vẫn yêu cầu các
bệnh viện tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp làm giảm sự quá tải.
Thanh Huyền