Vào lúc 4h30 ngày 22/8, anh Nguyễn Văn Còn - lái xe Taxi Mai Linh ở Hội An, Quảng Nam nhận được lệnh điều động của tổng đài đến đón một sản phụ trú tại phường Cửa Đại, TP. Hội An đi cấp cứu.
 
Ngay lập tức anh tìm đến nơi người nhà sản phụ yêu cầu và đưa sản phụ đến bệnh viện. Khi chở đến gần cầu Phước Trạch thì sản phụ là chị Phạm Thị Phương, sinh năm 1985, trú tại thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp chuyển dạ.

Trước tình huống bất ngờ tài xế Nguyễn Văn Còn đã dừng xe cùng chồng sản phụ đỡ đẻ thành công ngay trong xe. Sau đó anh Còn tiếp tục lái xe đưa cả hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện Đa khoa Hội An để chăm sóc.

Anh Còn (trái) bế em bé mới sinh tại bệnh viện. Ảnh: Quốc Hải

Anh Còn cho biết cũng may là các tài xế của hãng đều được tập huấn công tác cấp cứu và chăm sóc người bệnh nên khi gặp tình huống sản phụ chuyển dạ trên xe anh vẫn bình tĩnh để xử lý.

Trước đó vào tháng 5/2011, cũng tại Hội An, tài xế Văn Công Minh, tài xế hãng Mai Linh, đã đỡ đẻ thành công ngay trên xe cho sản phụ Nguyễn Thị Ba, ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
 
Vũ Trung