- Hà Trần nói khi bộ ba Lam - Nhung - Linh thành vedette trên các sân khấu lớn tại Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát vũ trường.

Ba đêm nhạc The master of Symphony của 5 ca sỹ nữ hàng đầu Việt Nam là tâm điểm chú ý của giới yêu nhạc trong suốt tuần qua. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên họ đứng trên sân khấu sang trọng, cầu kỳ cùng hòa giọng đã tạo nên những đêm nhạc đẳng cấp mà rất lâu rồi khán giả mới được thấy lại. Trong 5 trụ cột của đêm nhạc đã có đến 4 diva là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Người còn lại là Thu Phương – một giọng ca vào hạng kỳ cựu có đẳng cấp không thua kém các diva.

{keywords}
 

Điều đáng bàn ở đây là 3 đêm nhạc The master of Symphony đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận từ báo chí, cây bút chuyên nghiệp/bán chuyên nghiệp đến bài cảm nhận của độc giả. Nhiều bài trong số đó đã gọi cả 5 người là diva. Cách gọi như thế vô tình lại dấy lên “chuyện cũ nói mãi” về diva thứ 5 của làng nhạc Việt. Kể từ khi Hà Trần trở thành diva thứ 4, đã một thời gian rất dài trôi qua nhưng đại chúng vẫn chưa tìm ra một gương mặt mới từ lớp kế cận. Mà trong số những cái tên nổi trội, có 4 giọng ca tương đối xứng đáng hơn cả được đề cử nhiều lần là Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh và Nguyên Thảo.

Thu Phương tuy bước lên đỉnh cao showbiz cùng thời với các diva nhưng cô sớm sang Mỹ và va vướng phải những lùm xùm về phát ngôn nên sự nghiệp của cô ở Việt Nam cũng dần chìm vào quên lãng. Cho đến năm ngoái, khi Thu Phương trở về Việt Nam thực hiện các chương trình liveshow riêng, cũng như sau đó nhận lời ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt mùa thứ 3, tên tuổi cô mới bắt đầu được hâm nóng trở lại và phất lên như một ngôi sao ăn khách bậc nhất thời điểm này.

Sau nhiều ồn ào hậu The Voice, Thu Phương khiến nhiều khán giả bất ngờ khi góp mặt trong đêm nhạc The master of Symphony và hát cùng 4 diva gạo cội. Lúc này, đề tài Thu Phương là diva thứ 5 bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết và gây tranh cãi trên các diễn đàn âm nhạc. Thu Phương được hiểu là đã "đánh bật" những cái tên khác thường được ví là diva kế cận để ngồi chung chiếu cùng các diva đương thời.

Trên một diễn đàn âm nhạc, một thành viên tỏ ra không hài lòng khi nghe Hà Trần trả lời phỏng vấn chỉ nhắc tên Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh mà không đề cập gì đến Thu Phương. Người này cho rằng Thu Phương tuy không thể so giọng hát, kỹ thuật nhưng độ từng trải, da diết, tình cảm khi hát thì hơn hẳn bộ tứ diva. Đáp lời thành viên này, Hà Trần cho biết việc cô chỉ nhắc đến bộ ba Lam – Nhung – Linh vì cả ba là thế hệ đi trước cô, còn Thu Phương tuy lớn tuổi hơn nhưng nổi cùng thời với cô và Bằng Kiều, Phương Thanh, Lam Trường.

{keywords}

{keywords}

Hà Trần cho rằng khi bộ ba Lam – Nhung – Linh thành vedette trên các sân khấu lớn ở Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát vũ trường, chưa phải diva. “Khán giả yêu mến mỗi giọng hát khác nhau, có chọn lựa, ưu ái riêng của họ nhưng không vì đứng hát chung mà thay đổi lịch sử âm nhạc được” – Hà Trần không ngại khẳng định Thu Phương không phải diva thời điểm đó. Hà Trần cho biết thêm, năm 2003, Thu Phương sang Mỹ, không hoạt động tại Việt Nam và sau đó 1 năm, Hà Trần cũng sang Mỹ. Và thời điểm này, co cho biết Việt Nam đã thừa nhận có 4 diva rồi.

Bình luận của Hà Trần đang thu hút nhiều quan điểm khác nhau từ phía cư dân mạng. Một số người cho rằng cô quá thẳng thắn và nên tìm cách nói nhẹ nhàng hơn thay vì phát ngôn ‘vỗ mặt’ kiểu này. Diva thực chất chỉ là danh xưng tượng trương thể hiện cho sự yêu thích, ngưỡng mộ của khán giả. Diva không phải danh hiệu được xác thực bằng giải thưởng hay văn bản nên việc đưa thông tin ra ai là diva, ai chưa là diva không chính xác về mặt thông tin. Bản thân Thanh Lam, Hồng Nhung hay Mỹ Linh cũng chưa bao giờ tự nhận mình là diva trên truyền thông.Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm tỏ ra đồng tình với Hà Trần vì chuyện nào ra chuyện đó và Thu Phương hiện nay vẫn chưa phải là diva.

{keywords}
Hà Trần và Thu Phương trên sân khấu

Từng nổi tiếng kiệm lời nhưng thời gian gần đây Hà Trần cũng vướng vào một số lùm xùm phát ngôn. Trong vụ scandal Tuấn Hưng văng tục, cô từng lời qua tiếng lại với ca sĩ Phương Thanh trước khi bắt tay làm hòa tránh báo giới soi mói. Cụ thể, Hà Trần cho rằng đàn chị giáo điều còn Phương Thanh nổi đóa mắng diva ngu với “tư duy đọc lướt”.

Cô cũng từng tham gia bình luận thanh nhạc trong một trang fanpage – một hiếm thấy của nghệ sĩ nổi tiếng chứ chưa kể đến diva gạo cội như Hà Trần. Sau vụ phát ngôn bác bỏ chuyện danh xưng diva của Thu Phương, nhiều người tin rằng Hà Trần đang chủ động hơn trong phát ngôn và giao lưu cộng đồng trên mạng xã hội.

Gia Bảo