Tối 14/3, tại Sân khấu nổi Quảng trường Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo, Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn.

{keywords}

PTT Vũ Đức Đam trao băng công nhận cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Như Ý

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ... cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, các địa phương và đông đảo nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Vũ Chí Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu lên những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc biệt của hai di tích Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo, di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn.

Sau khi đại diện Cục Di sản văn hóa đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo, di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng công nhận cho đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên khẳng định: "Vĩnh Phúc là vùng đất cổ có vị trí địa chính trị, địa văn hóa rất quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc". Bà Đặng Thị Bích Liên cũng đề nghị tỉnh tập trung triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn 2 di tích.

Sau màn lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Vĩnh Phúc - Thiên tình ca non nước” gồm 4 chương: Chương 1: "Tây Thiên - Huyền thoại cõi thiêng"; chương 2: "Tháp Bình Sơn - Ngọc bá cổ tháp"; chương 3: "Sắc màu truyền thống"; chương 4: "Giai điệu mới - Tầm cao mới" với sự tham gia của gần 1000 diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn. Buổi lễ khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo là một quần thể di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh bao gồm hệ thống đình, đền, chùa, miếu có giá trị lịch sử và khảo cổ. Không chỉ là một vùng sinh thái, thắng cảnh nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú, các giá trị địa lý, địa mạo tiêu biểu, nơi đây còn là một trung tâm Phật giáo, nơi khởi đầu của sự dung hội giữa Phật giáo có yếu tố nguyên sơ đầy chất trí tuệ với tín ngưỡng dân gian cùng những giá trị đặc biệt tiêu biểu đó, ngày 23/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2367 xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên- Tam Đảo, di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt.


Thanh Tâm