Ngay sau khi đăng tải những bức hình đi dạo với con trai mới hơn một tháng tuổi trên trang cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân đã nhận được khá nhiều bình luận góp ý. Thậm chí có ý kiến cho rằng, cô không biết bế con. Trước những nhận xét này, Phi Thanh Vân khá điềm tĩnh, cảm ơn những bình luận đó vì cho rằng: "Người ta phải quan tâm đến con mình thì mới nói như vậy".

 

{keywords}

Bức ảnh "phong phanh" và tư thế bế con gây tranh cãi của Phi Thanh Vân

Không sợ con bị ảnh hưởng

Giống như những bà mẹ khác, Phi Thanh Vân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về "cục cưng" Nguyễn Tấn Đức trên trang cá nhân. Sau rất nhiều khó khăn trong việc mang thai mới sinh được bé trai kháu khỉnh, Phi Thanh Vân giờ đây đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn của tình mẫu tử. Với cô, đó là món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc sống ban tặng cho cô ở tuổi 35.

Những hình ảnh của bé Seoul (tên ở nhà của Nguyễn Tấn Đức) được Phi Thanh Vân chia sẻ liên tục nhận được sự quan tâm, khen ngợi và chúc mừng của công chúng. Chính vì vậy mà mới đây, khi bà mẹ một con đăng tải bức hình ăn mặc gợi cảm, bế con bằng một tay khá chông chênh để tạo dáng chụp hình đã nhận được vô số bình luận chỉ trích. Nhiều bà mẹ cho rằng, cô quá chủ quan và "thiếu kiến thức trong việc bế và chăm sóc con". Bởi với tư thế bế con khi bé mới chỉ một tháng rưỡi như vậy thì rất có hại cho cột sống của bé. Ngoài ra, phụ nữ mới sinh mà ăn mặc phong phanh chỉ vì đẹp là rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với Phi Thanh Vân về việc này, cô chia sẻ: "Ngày trước chưa làm mẹ mà đọc những comment như thế này thì thể nào tôi cũng "nổi khùng" lên và nói cho "sướng miệng", rằng "tôi bế con như thế nào là quyền của tôi, ai khiến các bà lo"... Nhưng bây giờ trải qua cảm xúc làm mẹ rồi, tôi rất hiểu tâm lý nói chung của các bà mẹ. Dù họ nhận xét chưa đúng nhưng tôi vẫn cảm ơn vì nó thể hiện rằng, các bà mẹ đang dành sự quan tâm đến cho tôi và con trai. Thực ra, dù bế con bằng một tay nhưng khuỷu tay tôi vẫn đỡ được đầu của con trai, bên dưới vẫn lót một tấm vải xô, được xếp lại làm 8 lần để bé không bị đau. Thế nhưng, khi chụp hình thì không ai nhìn thấy được những "tiểu tiết" đó nên trách cũng đúng thôi. Còn ở bức hình tôi bế đứng bé thì thực ra, cánh tay còn lại vẫn đang giữ tay bé. Và việc chụp hình cũng diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây thôi nên tôi nghĩ là không nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến cột sống của bé".

{keywords}

Vợ chồng Phi Thanh Vân tại lễ mừng đầy tháng con trai.

Về việc con còn nhỏ mà bế ra ngoài trưa nắng, lại không che chắn gì, Phi Thanh Vân cho biết: “Tôi khẳng định là không có chuyện nắng chiếu vào người bé. Mọi người có thể thấy rất rõ là phía xa mới có nắng. Còn chỗ tôi và con đứng hoàn toàn râm mát. Ngoài ra, khu nhà tôi ở đều là biệt thự nên có rất nhiều cây xanh chứ không phải là tôi "thiếu kiến thức sơ đẳng về chăm sóc con" như mọi người nghĩ. Nhưng ngay cả khi có nắng thì tôi nghĩ là các bà mẹ có con nhỏ cũng nên tận dụng cho con sưởi nắng để tăng cường hấp thụ can xi. Các bác sĩ cũng tư vấn cho tôi rằng, khi bé đã đầy tháng thì có thể ra ngoài được, không nên bao bọc kín mít quá sẽ không tốt".

“Tôi nuôi con theo khoa học”

"Nữ hoàng dao kéo" chia sẻ: "Quan niệm người mẹ mới sinh con phải kiêng khem cực khổ quá là không đúng và thực tế là khoa học cũng chứng minh nó không đúng, không tốt. Tôi nuôi con theo phương pháp hiện đại và được các bác sĩ sản hàng đầu TPHCM tư vấn. Chính vì vậy mà khi mới sinh được 3 ngày thì tôi đã tắm rửa, 5 ngày thì gội đầu. Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ tuyệt đối. Bản thân tôi là người khá cẩn trọng chuyện nuôi con và công chúng cũng biết là tôi khá khó khăn trong việc mang thai nên ngay từ những ngày đầu, tôi đã có rất nhiều các bác sĩ giỏi tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho mình. Khi sinh con xong cũng vậy, ngoài vú em chăm sóc cho bé, còn có điều dưỡng nữa. Thực đơn ăn uống của tôi và con trong thời kỳ này đều có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn. Thậm chí, dù không được dặn dò nhưng tôi đều ghi lại khẩu phần ăn, lượng sữa hàng ngày của con là bao nhiêu để theo dõi. Qua 1 tuần hay 1 tháng, chỉ cần nhìn vào cuốn sổ ghi chép đó sẽ biết được con mình ăn uống ra sao để điều chỉnh. Ngay cả việc con đi vệ sinh như thế nào, tôi cũng ghi chép cẩn thận để theo dõi".

{keywords}

 

Theo diễn viên Phi Thanh Vân, việc cẩn trọng trong chăm sóc con cái là điều bất cứ bà mẹ nào cũng được chỉ dạy và học hỏi. Nhưng cô cho rằng, quan niệm của người xưa khi kiêng khem quá và không có cơ sở khoa học cũng là một trở ngại cho sự phát triển của con trẻ. Cô nói: "Mọi người để ý sẽ thấy, trên các tạp chí nước ngoài nhiều hình ảnh nghệ sĩ bế con cheo neo và chơi vơi như vậy nhưng trên thực tế đó chỉ là hình ảnh được ghi lại chỉ trong vài phút của buổi chụp hình. Trong khi đó, họ cũng là người nuôi con theo phương pháp khoa học ưu việt chứ không phải theo cảm tính. Hơn nữa, mọi người cũng nên phân biệt lúc chụp hình và lúc bế con thực sự. Ở tuổi 35 mới làm mẹ như tôi thì mọi người hãy cứ tin tưởng rằng, tôi không thiếu kiến thức và bất cẩn với con mình như thế".

Phi Thanh Vân cho biết, sẽ tiếp thu những nhận xét của các bà mẹ dành cho mình. Cô nói: "Vì nếu chỉ nhìn bức ảnh như thế mà không hiểu được "hậu trường" phía sau bức ảnh thì các bà mẹ vô tình cũng sẽ học theo. Không phải để chụp ảnh mà còn bế con ở ngoài đời nữa thì không tốt. Về góc độ này thì đúng là tôi hơi "ẩu" thật".

Theo Gia đình & Xã hội