- 75 xe mô hình mô phỏng các nhân vật yêu thích trong thế giới cổ tích, truyện ngụ ngôn, các danh lam thắng cảnh đã được diễn diễu trong "Đêm hội Thành Tuyên" tối 30/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

{keywords}

Năm nay có 75 xe mô hình mô phỏng các nhân vật yêu thích trong thế giới cổ tích, truyện ngụ ngôn, các danh lam thắng cảnh.


{keywords}

Năm nay tổ dân phố 2, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang chọn làm mô hình đèn Trung thu với chủ đề "di sản 4.000 năm". Trống đồng - biểu tượng của nền văn hóa Việt, đã được người dân khéo léo thể hiện qua tác phẩm của mình. Sản phẩm là sự kết tinh trí tuệ, sự đồng lòng và đóng góp công sức của cả cộng đồng người dân tổ dân phố.


{keywords}

Tổ dân phố 31 phường Tân Quang với hình ảnh cá chép vượt vũ môn. 


{keywords}

Ở mỗi tổ dân phố, mỗi mô hình là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, riêng biệt. 


{keywords}

Là năm Đinh Dậu nên mô hình gà xuất hiện khá nhiều trong đêm hội Thành Tuyên 2017. 


{keywords}

Một xe mô hình diễn diễu trong đêm hội Thành Tuyên hình con công. 


{keywords}

“Đêm hội Thành Tuyên” năm 2017 sẽ có 75 xe mô hình đèn Trung thu đẹp nhất, ý nghĩa nhất được chọn lọc từ hàng trăm xe mô hình của thành phố Tuyên Quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia theo lộ trình từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến các tuyến phố chính của thành phố Tuyên Quang.

{keywords}

Xe mô hình tổ 28 phường Tân Quang phố Tuyên Quang 


{keywords}

Tổ 12 phường Minh Xuân với xe mô hình cá chép


{keywords}

Xe mô hình chú vịt Donald


{keywords}

“Đêm hội Thành Tuyên”, hoạt động được đông đảo các cháu thiếu nhi và du khách mong đợi nhất của Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.


{keywords}

75 xe mô hình được dự thi, nhưng thực tế có hơn 100 xe cùng tham gia diễn diễu trên các tuyến phố Thành Tuyên trong những ngày này


{keywords}

"Đêm hội Thành Tuyên" với sự trình diễn của hơn 75 mô hình đèn Trung thu độc đáo trên các tuyến phố sẽ là điểm nhấn của Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.


{keywords}

Lễ hội Thành Tuyên từng được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung Thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam. 


{keywords}

“Lễ hội là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch; hình ảnh đất và người Tuyên Quang - "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" tới bạn bè trong nước và quốc tế”. Ông Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thành phố Tuyên Quang cho biết.


Phạm Hải