- Nhiều sách mới, sách hay về Hà Nội sẽ được các đơn vị xuất bản giới thiệu tại “Hội sách mùa Thu 2014” diễn ra từ 8-12/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.


Sẽ có khoảng 5.000 tựa sách với hơn 15.000 bản sách sẽ được giới thiệu tại “Hội sách mùa Thu 2014” với nhiều thể loại khác nhau như sách chính trị, văn hóa, lịch sử, văn học, giáo dục kỹ năng sống, nữ công gia chánh…

Theo đó, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ cho ra mắt hai cuốn hồi ký về Hà Nội những năm 30, 40 của thế kỷ XX: “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” (Lê Bầu) và “Tháng ngày thương nhớ” (Phạm Thắng). Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Trẻ cũng giới thiệu nhiều tựa sách về Hà Nội như “Ba ngôi của người” (Nguyễn Việt Hà), “Me Tư Hồng” (Nguyễn Ngọc Tiến), “Cậu ấm” (Trần Chiến)...

Nhiều tựa sách về Hà Nội cũng được tái bản trong dịp này như “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” (Băng Sơn); “Thương nhớ mười hai”, “Miếng ngon Hà Nội” (Vũ Bằng), “Sống mãi với Thủ đô” (Nguyễn Huy Tưởng)…

{keywords}

Trong khuôn khổ hội sách, độc giả nhí sẽ có cơ hội tham gia lớp học “Học vẽ phương pháp mới” cùng họa sỹ, nhà điêu khắc nổi tiếng Philippe Legendre.

Bên cạnh đó, độc giả sẽ có dịp giao lưu, trò chuyện cùng các nhà nghiên cứu nổi tiếng và những tác giả có nhiều sáng tác về Hà Nội như nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Ngọc Tiến…

Một số hoạt động chính tại “Hội sách mùa Thu 2014”:

- Ngày 8/10 (9 giờ): Lễ khai mạc hội sách

- Ngày 10/10 (9 giờ 30): Giao lưu với nhà văn Phạm Thắng nhân dịp ra mắt sách mới “Tháng ngày thương nhớ” – kí ức về tuổi thơ Hà Nội khoảng thời gian trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945.

- Ngày 11/10 (9 giờ): Tọa đàm “Dòng chảy lịch sử Hà Nội qua các tác phẩm của Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến và Nguyễn Ngọc Tiến.”

- Ngày 11/10 (14 giờ 30): Lớp học vẽ “Em vẽ thế giới” cùng họa sỹ, nhà điêu khắc Philippe Legendre.

T.Lê