- Sau khi biết tin con gái bị chồng phải bội, bà Mai (NSND Hồng Vân) vô cùng tức giận nên đã cùng Hân (Thuý Ngân) đến gặp bà thông gia để làm cho ra lẽ. 

Trích đoạn "Gạo nếp gạo tẻ" tập 40:  

Trong khi Hân được cưng chiều đến mức “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, thì Hương lại tiếp tục bị bà Mai đay nghiến vì chuyện trong quá khứ. Trong một buổi ăn sáng, nhìn cảnh cô con gái “Top 10 hoa hậu” có lúc cũng phải ngồi ăn bát mì rẻ tiền, bà Mai lại xót con và liên tục đay nghiến Hương (Lê Phương), cho rằng chính con gái cả của bà đã hại Hân, hại cả bà suýt chút nữa phải ly dị với ông Vương.

Được đà, Hân cũng buột miệng kể luôn chuyện Công (Hoàng Anh) ngoại tình với mẹ, điều mà Hương vẫn luôn muốn giấu gia đình bấy lâu. 

Biết tin, bà Mai vô cùng sửng sốt và tức giận về cậu con rể nên đã cùng Hân đến mắng mỏ, cãi nhau tay đôi với bà thông gia. 

Không chỉ bà Mai mà ngay cả ông Vương cũng nổi giận khi biết con gái bị phản bội. Ông đã cùng chú Minh tìm đến Vũng Tàu để gặp Công và dạy cho chàng con rể bội bạc một trận nhừ tử.

Khi bị bố vợ cùng chú đến hỏi tội, Công đã nói thẳng nguyên nhân là không muốn sống nghèo khó và chính sự đối xử bất công của gia đình nhà vợ đã khiến anh quyết định bỏ Hương. 

Sau khi bị bố vợ đến đánh, Công tiếp tục gọi điện mắng Hương xối xả vì nghĩ cô đã kể hết mọi chuyện với gia đình. Gã chồng bội bạc thậm chí còn gọi gia đình Hương là "xã hội đen" và thúc giục chuyện ra toà ký đơn ly hôn càng nhanh càng tốt. 

Biết con gái bị phản bội, ông Vương gặp Hương để an ủi. Nhìn thấy bố, Hương khóc nức nở và trút hết nỗi lòng, cô cũng tâm sự sẽ không bỏ Công mà vẫn quyết định chờ ngày chồng trở về.

Quá buồn vì chuyện của con gái, ông Vương uống say rồi về nhà nói hết những suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu với bà Mai. Ông trách mắng bà Mai đã không quan tâm đến Hương và cho rằng bà là một con người thực dụng, vô tâm và chỉ biết đến tiền.

Ngỡ ngàng trước những lời nói của chồng, bà Mai đau khổ khóc lóc thảm thiết và kêu gào rằng do bà luôn phải chắt chiu để lo cho cả gia đình nhưng không ai quan tâm. 

{keywords}
Bà Mai khóc lóc thảm thiết khi bị chồng trách mắng.

Về chuyện tình trắc trở của Minh và Nhân, sau khi bị cả gia đình cấm đoán, Minh vẫn cương quyết sẽ khiến cả gia đình thay đổi ý định và vẫn tiếp tục mối quan hệ với bạn trai. Tuy nhiên, trước sự chân thành của con gái, ông Vương và bà Mai vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ bằng mọi cách tách Nhân và Minh khỏi nhau.

Những diễn biến tiếp theo của "Gạo nếp gạo tẻ" tập 41 sẽ tiếp tục lên sóng vào 20h ngày 7/8 trên kênh HTV2.

Tùng Nguyễn

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 39: Hồng Vân nổi điên, tuyên bố từ mặt con gái út

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 39: Hồng Vân nổi điên, tuyên bố từ mặt con gái út

Khi biết cô con gái út Minh (Phương Hằng) yêu người từng có tiền án thời trẻ, bà Mai (NSND Hồng Vân) phản đối kịch liệt và tuyên bố sẽ từ mặt con gái nếu còn tiếp tục mối quan hệ này.

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 38: Lê Phương làm đẹp sau khi chồng bỏ đi với đại gia

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 38: Lê Phương làm đẹp sau khi chồng bỏ đi với đại gia

Để quên đi được nỗi buồn, Hương (Lê Phương) nhờ đến sự giúp đỡ của giám đốc Tường (Thanh Thức) để thay đổi diện mạo cho bản thân.

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 37: Lê Phương chấp nhận để chồng về tay nhân tình

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 37: Lê Phương chấp nhận để chồng về tay nhân tình

Biết không thể níu kéo, Hương (Lê Phương) cuối cùng cũng đồng ý ly dị Công (Hoàng Anh) nhưng rồi nhanh chóng ân hận.