Triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế Việt Nam lần thứ 6 (2017) sẽ diễn ra từ ngày 23-27/8 tại Công viên Thống nhất, Hà Nội.

Triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế Việt Nam là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hội sách lần này có quy mô 90 gian hàng với sự tham gia của 63 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước và 31 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách nước ngoài (trong đó, có nhiều nhà xuất bản lớn như Oxford, Macmillan, Express…).

{keywords}
Ông Chu Văn Hoà tại buổi gặp gỡ báo chí

Ông Chu Văn Hoà, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, có khoảng 40.000 tên sách với hàng vạn bản sách sẽ được giới thiệu tại Triển lãm-Hội chợ Sách Quốc tế Việt Nam 2017. Những tựa sách này thuộc nhiều thể loại khác nhau như: văn học, lịch sử, khoa học, quân sự, kinh tế…

Bên cạnh đó, khoảng 750 xuất bản phẩm sẽ được trưng bày tại khu vực triển lãm theo các chủ đề: Sách về biển đảo và chủ quyền lãnh thổ đất nước; Sách về ASEAN; Sách điện tử; Sách được giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng sách Việt Nam qua các năm; Sách được xuất bản bằng các chất liệu, hình thức mới…

“Không gian trưng bày nhằm giới thiệu một cách tổng quan về thành tựu của hoạt động xuất bản Việt Nam và phương thức xuất bản mới theo xu thế phát triển và hội nhập,” ông Chu Văn Hoà cho hay.


{keywords}

Nhiều hoạt động giao lưu tác giả-bạn đọc, tọa đàm giới thiệu sách, trao đổi bản quyền sách… sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm-Hội chợ Sách Quốc tế Việt Nam 2017.

Một số hoạt động nổi bật bao gồm: tọa đàm “Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ,” tọa đàm “Những cánh thư nối vòng tay lớn” (nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU,” chương trình “Tự tay làm sách - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động” (hướng dẫn các bé tự làm những cuốn sách chuyển động, sách lật mở)…

Tình Lê