ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia HN, ĐH Tiền Giang, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương... đã có điểm chuẩn dự kiến cụ thể.

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết mặt bằng điểm thi của trường năm nay khá cao nên điểm chuẩn sẽ tăng.

Theo thống kê của báo Dân Trí, năm nay trường có gần 11.000 thí sinh dự thi và có nguyện vọng đăng ký vào trường. Số thí sinh có tổng điểm từ 18 trở lên là 2.917, trong khi chỉ tiêu hệ đại học của trường chỉ là 520. Phổ điểm các ngành cụ thể như sau:

Ngành Điều dưỡng: chỉ tiêu 220

Mức điểm 18 19 20 20,5 21
Số TS đạt trở lên 845 562 344 259 202

Như vậy điểm chuẩn vào ngành sẽ dao động từ 20,5 tới 21 điểm.

Ngành Xét nghiệm Y học: chỉ tiêu 130

Mức điểm 20 20,5 21 21,5 22
Số TS đạt trở lên 340 275 224 167 116

Như vậy điểm chuẩn vào ngành sẽ dao động từ 21,5 tới 22 điểm

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: chỉ tiêu 70

Mức điểm 18 19 20 21 21,5 22
Số TS đạt trở lên 386 291 213 128 91 64

Như vậy điểm chuẩn vào ngành sẽ dao động từ 21,5 tới 22 điểm

Ngành Y đa khoa: chỉ tiêu 50

Mức điểm 22 23 23,5 24 24,5 25
Số TS đạt trở lên 262 145 103 76 51 28

Như vậy điểm chuẩn vào ngành có thể là 24,5 điểm.

ĐH An Giang năm nay có 8.679 TS dự thi, trong đó có 91 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (chưa kể điểm ưu tiên); 1.226 TS có điểm số từ 15 tới 19,5; 4.185 TS từ 10 đến dưới 15 điểm; số TS dưới 10 điểm là 3.177.

Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn năm trước.

ĐH Tân Tạo có chỉ tiêu năm nay là 500, tuy nhiên chỉ có 46 thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Lãnh đạo nhà trường cho biết chắc chắn sẽ xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung.

Mức điểm thi của ĐH Hồng Đức tương đương năm 2012 nên có thể điểm chuẩn của trường sẽ không thay đổi nhiều.

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ điện tử viễn thông: có 420 chỉ tiêu, trong đó đối tượng tuyển thẳng đã là 47 em. Như vậy còn 373 chỉ tiêu thực.

Phổ điểm khối A1:

Mức điểm 18 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5
TS đạt trở lên 111 94 77 65 58 51 46 41

Phổ điểm khối A

Mức điểm 18 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5
TS đạt trở lên 111 94 77 65 58 51 46 41

Với phổ điểm như trên có thể dự kiến mức điểm chuẩn của nhóm ngành này dao động từ 22 tới 22,5 điểm. Điểm chuẩn của các ngành chủ yếu bằng mức điểm sàn theo nhóm ngành.

Riêng ngành Công nghệ thông tin chỉ tiêu 200, tuyển thẳng 16

Mức điểm 22 22,5 23 23,5 22 22,5 23 23,5
Khối

A1

A

Số TS đạt trở lên 30 26 22 18

320

287 238 210

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật: 190 chỉ tiêu

Phổ điểm ngành này:

Mức điểm 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
TS đạt trở lên 347 285 243 202 151 116 83 55

Như vậy mức điểm trúng tuyển có thể là 21

Trong nhóm ngành này số TS đăng ký ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (80 chỉ tiêu) nhiều nhất. Phổ điểm như sau:

Mức điểm 21 21,5 22 22,5 23
TS đạt trở lên 153 118 89 65 44

Theo thống kê, ĐH Tiền Giang có 226 TS đạt 13 điểm trở lên. Khối A1 có 36/168 TS đạt 13 điểm trở lên. Khối B có 76/531 TS đạt 14 điểm. Khối C chỉ có 28/113 TS đạt 14,5 điểm trở lên và khối D có 58/390 TS đạt 13,5 điểm trở lên.

Nhà trường cho biết khả năng sẽ phải tuyển nhiều nguyện vọng bổ sung mới đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, ngành Giáo dục tiểu học khả năng điểm chuẩn sẽ tăng mạnh. Khối A ngành này có 110 TS đạt 13 điểm trở lên, khối C có 28 TS đạt 14,5 trở lên và khối D có 43 TS đạt 13,5 điểm trở lên. Trong khi đó, ngành này chỉ có 50 chỉ tiêu.

ĐH Hàng Hải dự kiến điểm chuẩn năm nay bằng hoặc cao hơn năm 2012 ở một số ngành. Điểm chuẩn dự kiến tăng thêm từ 1-2 điểm ở ngành Công nghệ thông tin (dự kiến 15 điểm), ngành Kinh tế biển đảo (dự kiến 18-19 điểm). Các ngành Xây dựng, Môi trường... dự kiến cũng tăng so với năm ngoái.

ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay tuyển 1.500 chỉ tiêu bậc đại học, nhưng chỉ có 1.392 TS dự thi. Có 1.111 TS đạt 13 điểm trở lên (tính cả điểm ưu tiên). Dự kiến năm nay điểm chuẩn của trường sẽ giảm mạnh và sẽ phải tuyển nhiều NV bổ sung. Ngành Hệ thống thông tin quản lý có 100 chỉ tiêu nhưng chỉ có 73 TS đạt 16 điểm (điểm chuẩn năm ngoái) trở lên. Ngành Kế toán có 300 chỉ tiêu nhưng nếu lấy điểm chuẩn 18 của năm ngoái thì chỉ có 197 TS đạt được, nếu lấy 17 điểm thì có 238 TS đạt.

Ngành tài chính ngân hàng có 600 chỉ tiêu nhưng chỉ có 237 thí sinh đạt điểm chuẩn 19,5 của năm trước và ở mức 16 cũng mới chỉ có 358 thí sinh.

Ngành quản trị kinh doanh tuyển 200 chỉ tiêu nhưng chỉ có 65 thí sinh đạt điểm chuẩn 19 của năm trước, hạ xuống 16 cũng mới chỉ có 100 thí sinh.

Ngành tiếng Anh tuyển 200 chỉ tiêu và ở mức điểm chuẩn 20,5 của năm trước mới có 39 thí sinh đạt được, giảm xuống 16 cũng chỉ có 120 thí sinh. 

  • Nguyễn Thảo (tổng hợp)