- Số liệu Công an TP Đà Nẵng công bố sáng 14/8 cho hay, tính riêng 6 tháng đầu năm 2013 có 300 trường hợp bị xử lý thôi học với các hình thức chủ yếu là đình chỉ học tập 1 năm, đình chỉ xét thi tốt nghiệp, cảnh cáo, khiển trách.

{keywords}

Theo báo các của các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2011 đến nay, các trường đã kỷ luật và buộc thôi học gần 5.000 học sinh sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường.

Thống kê trong năm 2011 có 1.032 trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật thì đến năm 2012 con số này đã tăng lên 3.000 trường hợp vi phạm.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2013 đã có 300 trường hợp bị xử lý thôi học với các hình thức chủ yếu là đình chỉ học tập 1 năm, đình chỉ xét thi tốt nghiệp, cảnh cáo, khiển trách.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến học tập, thi cử như vi phạm quy chế thi, sử dụng văn bằng giả, vô lễ với giáo viên, uống rượu đánh nhau, trộm cắp…

Các trường hợp bị xử lý kỷ luật đa số có tâm lý mặc cảm, xấu hổ dẫn đến dễ sa vào tệ nạn xã hội, có hành vi phạm pháp, đồng thời rủ rê, lôi kéo các học sinh sinh viên khác tham gia làm tăng tỉ lệ học sinh sinh viên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thống kê của công an TP. Đà Nẵng cho biết, tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh sinh viên có dấu hiệu gia tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2011 có 154 vụ với 154 đối tượng vi phạm pháp luật. Năm 2012 có đến 458 vụ với 482 đối tượng, tăng gấp 3 lần và 6 tháng đầu năm 2013 có 283 vụ với 290 đối tượng vi phạm pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, hiện tượng lệch lạc trong văn hóa tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh sinh viên có biểu hiện gia tăng khiến các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng cả về số vụ, tính chất và hậu quả.

Tuy nhiên đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này trong giới trẻ.

  • Vũ Trung