Với điểm số cao nhất, ông Phạm Văn Cương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải đã trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng.

Cùng thi tuyển với PGS Cương còn có 3 ứng viên khác, đều là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng (Nguyễn Thị Hiên, Bùi Đình Hưng và Đoàn Quang Mạnh).

{keywords}

Lãnh đạo thành phố chúc mừng PGS-TS Phạm Văn Cương (người đứng thứ 2 từ trái sang) và các ứng viên tham gia thi tuyển

Các ứng viên đã tham gia 3 nội dung thi gồm: xây dựng đề án (chấm theo hình thức bỏ phiếu kín), bảo vệ đề án công khai và sát hạch ngoại ngữ. Việc sát hạch ngoại ngữ do đơn vị độc lập tiến hành.

Với kết quả cao nhất -  152 điểm của 2 phần xây dựng và bảo vệ đề án công khai, sát hạch ngoại ngữ đạt 74,5 điểm - PGS Phạm Văn Cương đã trúng tuyển chức danh này.

Thi tuyển chức danh là chủ trương và cách làm đột phá của thành phố Hải Phòng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, là bước đổi mới trong công tác cán bộ của địa phương.

(Theo báo Hải Phòng)