- Cả 3 vị tiến sĩ chuyên ngành quản lý và kinh tế đã được Hội đồng các chức danh của UBND TP Đà Nẵng thi tuyển tìm kiếm người thực tài giữ chức Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế xã hội (UBND TP Đà Nẵng).

3 vị tiến sĩ dự thi tranh chức Phó Viện trưởng gồm:

Tiến sĩ  Nguyễn Văn Hùng, sinh1981, tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Khoa học Quản lý tại Pháp. Hiện là Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Nguyên cứu phát triển kinh tế Xã hội (NCPTKTXH) Đà Nẵng;

Tiến sĩ Quách Thị Xuân, sinh1974, tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Tài nguyên tại Ý. Hiện là Phó Trưởng phòng nghiên cứu đô thị thuộc Viện NCPTKTXH Đà Nẵng.

Tiến sĩ Hoàng Văn Long, sinh 1977, tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên tại Nhật. Ứng viên tự do.

Tại cuộc thi tuyển vào ngày 31/10, cả 3 tiến sĩ phải trải qua hai phần thi thuyết trình và viết. Trong phần thi thuyết trình, cả 3 tiến sĩ dự thi phải bảo vệ đề án công việc và chức năng khi mình đảm nhận.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển là ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng các thành viên trong Hội đồng là lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.

Từ năm 2007, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức việc thí điểm thi tuyển chọn cán bộ và cán bộ lãnh đạo tại một số cơ quan trực thuộc. Qua gần 6 năm triển khai thi tuyển công khai, minh bạch và không phân biệt thành phần đã tuyển chọn 92 cán bộ vào hệ thống cơ quan công quyền của TP.

Hiện kết quả thi tuyển của 3 tiến sĩ vào chức danh Phó Viện trưởng vẫn chưa có kết quả.

  • Nguyễn Cường-Vũ Trung