Không có gì ngạc nhiên khi Harvard lại là trường đại học dẫn đầu về số người từng giành giải Nobel.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ không thể đoán được Yale lại có số chủ nhân Nobel ít hơn cả ĐH Chicago, hay ĐH New York lại có nhiều hơn người hàng xóm Cornell.

Dưới đây là bảng xếp hạng 20 trường đại học có số người đoạt giải Nobel nhiều nhất. Xếp hạng được thực hiện bởi công cụ so sánh Find The Best.

Trường Trụ sở Số người đoạt giải Nobel
ĐH Harvard Cambridge, Massachusetts 21
ĐH Columbia New York, New York 15
Viện Công nghệ Massachusetts Cambridge, Massachusetts 12
ĐH California Berkeley, California 11
ĐH Chiacago Chicago, Illinois 11
ĐH Yale New Haven, Connecticut 10
ĐH New York New York, New York 7
Viện Công nghệ California Pasadena, California 6
ĐH Cornell Ithaca, New York 5
ĐH California Los Angeles, California 5
ĐH Wisconsin Madison,Wisconsin 5
ĐH Swarthmore Swarthmore, Pennsylvania 5
ĐH Michigan Ann Arbor, Michigan 4
ĐH Princeton Princeton, New Jersey 4
ĐH Illinois Champaign, Illinois 4
ĐH CUNY City New York, New York 4
ĐH Carnegie Mellon Pittsburgh, Pennsylvania 3
ĐH Illinois Chicago, Illinois 3
ĐH Washington Seattle, Washington 3
ĐH Washington Saint Louis, Missouri 3
  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)