- Thanh tra Bộ GD-ĐT ngày 25/11 đã có công văn gửi Sở GD-ĐT Hà Nội về việc Thanh tra trường ĐH tư thục Công nghệ và quản lý Hữu nghị (UTM).

Có kết quả kiểm tra trước ngày 5/12

Theo nội dung công văn, Thanh tra Bộ cho biết nhận được phản ánh về việc trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị có sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức nhân sự của Nhà trường do A83 Bộ Công an cũng cấp.

Do được biết Sở GD-ĐT Hà Nội đang tiến hành thanh tra một số hoạt động của Nhà trường, để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, Thanh tra Bộ đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội mở rộng phạm vi thanh tra theo các nội dung đơn thư phản ánh, có kết luận và xử lý nghiêm minh theo tinh thần phân cấp tại Nghị định số 115 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Trong quá trình thanh tra đề nghị Quý Sở phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ GD-ĐT để giải quyết vấn đề đúng quy định.

Trước đó, ngày 22/11, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Nội dung công văn nêu rõ: Thanh tra Bộ đã nhận được đơn của đại diện phụ huynh sinh viên Nhà trường, phản ánh về việc sai phạm của Nhà trường trong tuyển sinh đại học chính quy các năm 2009, 2010, 2011.

Cụ thể, chấp nhận giấy gọi giả (đa số giả thuộc các trường ĐH khối an ninh, quốc phòng) cho phép nhập học. Việc tiêu cực này có chủ trương và có xác nhận bằng văn bản của Hiệu trưởng và bản tường trình của trưởng phòng đào tạo. Tuyển sinh dưới điểm sàn, khác khối… đến mức độ đến tháng 11/2012 trường có 250 sinh viên thì chỉ có 80 sinh viên có đầu vào. Trường đã họp và ra quyết định xử lý từ tháng 11/2012 nhưng Phó Hiệu trưởng điều hành Đỗ Doãn Hải vẫn không giải quyết dứt điểm để số sinh viên vẫn theo học gần 1 năm trong khi đã biết mình không có đầu vào.

Hiện trường chỉ có 7 sinh viên khóa 2, 30 sinh viên khóa 3 và 70 sinh viên khóa 4 là có đầu vào, còn lại 150 sinh viên (khóa 2,3) không có đầu vào. Năm học 2013 - 2014, trường tuyển sinh được 11 sinh viên. Trường đã hơn 1 năm không có Hiệu trưởng và sinh viên ra trường hơn 1 năm chưa nhận bằng vì không có Hiệu trưởng ký bằng. Hiện nay, trường có Phó Hiệu trưởng điều hành (được bổ nhiệm từ tháng 12/2012) không đáp ứng yêu cầu theo quy định vì đã hơn 80 tuổi.

Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức rà soát và có văn bản báo cáo kết quả xử lý các nội dung nêu trong đơn gửi về Thanh tra Bộ GD-ĐT trước ngày 5/12/2013.

Đã có đề nghị đình chỉ hoạt động

Cuộc thanh tra trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị do Sở GD-ĐT Hà Nội tiến hành mà Bộ GD-ĐT đề cập đến, theo ông Hoàng Hữu Niềm - trưởng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Hà Nội, thành viên đoàn kiểm tra - cho biết có nội dung là kiểm tra việc trường chấp hành quy định của Nhà nước về tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo theo đúng quy định phân cấp.

Trao đổi với PV Vietnamnet ngày 27/11, ông Niềm cho biết qua kiểm tra cho thấy, trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị chưa thực hiện đúng cam kết khi thành lập trường. Cụ thể: Trường không có cơ sở vật chất riêng mà hoàn toàn đi thuê, đã chuyển nhiều địa điểm trong 6 năm qua. Trường chưa có đội ngũ giáo viên cơ hữu, bộ máy quản lý thì hầu như không có. Hiện nay trường không có hiệu trưởng, không có trưởng phòng đào tạo… Do trường không đủ các điều kiện hoạt động, nên trong báo cáo liên ngành, đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT đình chỉ hoạt động của trường.

Tuy nhiên, theo ông Niềm, đợt thanh tra vừa qua chủ yếu tập trung vào các yêu cầu cơ sở vật chất, giáo viên để thực hiện liên kết đào tạo. “Sở GD-ĐT đã nhận được công văn của Bộ, và trong tuần tới sẽ tiếp tục kiểm tra sâu về công tác tuyển sinh, việc thực hiện chế tuyển sinh của nhà trường”.

  • Chi Mai