- Sáng 7/12/2013, 8 "ông xã" tuổi từ 27 đến 42  đến từ các vùng miền khác nhau đã tham dự cuộc thi "Người cha trách nhiệm" tại Cung thiếu nhi Hà Nội nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Cuộc thi "Người cha trách nhiệm" là sân chơi trẻ trung và mới mẻ cho các ông bố, nơi những người đàn ông hiện đại thể hiện tình yêu thương, chia sẻ với các thành viên gia đình. Hàng trăm gia đình đã đến tham dự, cổ vũ cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) hướng tới thay đổi cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo đó nam giới không chỉ là đối tượng cần thay đổi mà chính họ là tác nhân tạo ra sự thay đổi. Nam giới cần được nhìn nhận với vai trò tích cực và là nhân tố quan trọng trong các hành động chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Đây cũng là sự kiện hưởng ứng chiến dịch Quốc gia "Chung tay phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" năm 2013.

Ngoài hai vòng thi tự giới thiệu về gia đình, các câu hỏi về kiến thức xã hội, kiến thức về bình đẳng giới, phần thi khá thú vị là phần thi các "ông xã" thi tài quấy bột và tắm cho trẻ.

{keywords}
Hàng trăm gia đình đã đến Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội để tham dự và cổ vũ cuộc thi "Người cha trách nhiệm".

{keywords}
Hai cha con tại sân Cung Thiếu Nhi Hà Nội trong "Ngày hội yêu thương".
{keywords}
Phần thi tự giới thiệu về gia đình cùng những thể hiện "tài lẻ" diễn ra khá vui nhộn.  Gia đình thí sinh Nguyễn Trọng Hòa trong vòng thi đầu.
{keywords}
Phần thi trắc nghiệm những kiến thức xã hội đem đến cho thí sinh Vũ Anh Tài số điểm cao nhất.
{keywords}
Hai thí sinh bị loại sau 2 phần thi đầu. Phần thi cuối cùng 6 "ông xã" chia làm 2 đội sẽ thi tài quấy bột và tắm cho trẻ. Giám khảo "Bác sĩ hoa súng" nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm giám sát thí sinh đang thực hiện phần thi quấy bột cho trẻ.
{keywords}
Thí sinh Lê Văn Thân đang trổ tài tắm cho trẻ. Búp bê được coi như đứa trẻ và cứ 2 thí sinh tắm cho một búp bê.
{keywords}
Phải phối hợp sao cho khéo, nhịp nhàng sao vừa đủ thời gian ban giám khảo qui định.
{keywords}
Vợ con các thí sinh luôn sát cánh cổ vũ chồng, cha mình.
{keywords}
Các bước tắm cho trẻ không được thiếu nếu không muốn bị trừ điểm.
{keywords}
Không thể bỏ qua công đoạn giỏ mắt cho trẻ sau khi tắm.
{keywords}
Mọi động tác quấy bột, tắm cho trẻ đều được giám sát chặt chẽ dưới con mắt của các giám khảo.
{keywords}
Thí sinh Nguyễn Cao Cường mắc sai lầm khi pha chế quá tay nước mắm vào nồi bột và đã được giám khảo "Bác sĩ hoa súng" tiên đoán vui rằng nếu mở cửa hàng bán bột cho trẻ em thì chắc chắn sẽ ế ẩm.
{keywords}
Hầu hết các gia đình dưới ghế khán giả đều theo dõi đến cuối cuộc thi.
{keywords}
Có ba giải chung cuộc và giải nhất đã thuộc về thí sinh Vũ Anh Tài đến từ tỉnh Thái Bình.

Lê Anh Dũng