- Sáng 9/12, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Phùng Xuân Nhạ cho hay, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay năm 2013 đạt 86,7% - trong đó 62,5% có việc làm đúng ngành đào tạo.

Ông Phùng Xuân Nhạ khẳng định, hàng năm, trung bình có hơn 15% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, được làm việc tại các tập đoàn công nghiệp hàng đầu quốc tế. Sinh viên của ĐHQG Hà Nội ra trường có việc làm ngay đạt tỷ lệ cao.

{keywords}
Ảnh Lê Anh Dũng

Việc công khai tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là yêu cầu của Bộ GD-ĐT với các các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ trong việc thực hiện quy chế "3 công khai". Cụ thể, các trường công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường và công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp có việc làm cùng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục...

Có ý kiến cho rằng ĐHQG Hà Nội đã thu hút được những "sinh viên đầu ngành" mà hàng năm chỉ 60% sinh viên ra trường có việc làm thì là thiệt hại lớn cho Quốc gia về lao động chất xám cao. Nhà nước, cụ thể là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần đặt hàng 100% sinh viên ĐHQG có việc làm ngay?

  • Nguyễn Hiền