Hình ảnh sinh viên Trung Quốc kẹp ngược tóc lên phía trần nhà nhằm chống lại cơn buồn ngủ trong khi học bài được tờ Daily Mail của Anh đưa lại.

{keywords}

Chen Tang (20 tuổi) và bạn của cô, Hung Lu (21 tuổi) cùng là sinh viên Trường ĐH Nông lâm Phúc Kiến  đã tìm ra cách thú vị để vượt qua kỳ thi căng thẳng. Đó là kẹp tóc vào móc phơi quần áo và treo lên trần nhà.

{keywords}

Hai sinh viên cho biết việc làm này được lấy cảm hứng từ các học giả lịch sử. Chen nhớ  là có 2 học giả đã chọn phương pháp đau đớn hơn để tâm trí của mình tỉnh táo mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Một người thì đâm kim vào người còn người kia thì buộc tóc của mình trên trần nhà để bị giật ngược lại khi ông bắt đầu gà gật.

{keywords}

 Chen thấy việc này giúp đầu óc mình minh mẫn hẳn ra và cô dự kiến sẽ còn áp dụng trong những lần ôn thi khác.

  • Song Nguyên (Theo Daily Mail)