- Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCD giáo sư nhà nước, các HĐCD giáo sư ngành, liên ngành và HĐCD giáo sư cơ sở giới hạn tuổi các thành viên từ 67-70 tuổi.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCD giáo sư nhà nước, các HĐCD giáo sư ngành, liên ngành và HĐCD giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo dự thảo, tuổi của thành viên HĐCDGS nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ nhiệm một số thành viên trên 70 tuổi.

Tuổi của thành viên HĐCDGS ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi theo quy định này; số thành viên quá tuổi không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS ngành”.

Tuổi của thành viên HĐCDGS cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi theo quy định này; số thành viên quá tuổi không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS cơ sở”.

Nếu thành viên HĐCDGS cơ sở bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đề nghị Chủ tịch HĐCDGS nhà nước ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét và quyết định cụ thể việc thành lập HĐCDGS cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao.

  • Văn Chung