
Quy chế tính điểm rèn luyện mới cho sinh viên (SV) sẽ áp dụng từ học kỳ I năm học 2013 - 2014 của HV Báo chí-TT quy định chi tiết từng mục đánh giá kết quả rèn luyện của SV với khung điểm từ 0 đến 30 điểm. Cách tính này có xét đến cả điểm trung bình chung học tập.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Quy chế tính điểm rèn luyện mới của Học viện Báo chí-Tuyên truyền. |
SV nếu đến muộn giờ học, giờ thực tập, mất trật tự, sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong giờ, nghỉ học không phép, gian lận thi cử…sẽ bị trừ từ 3 đến tối đa 21 điểm.
SV nếu đạt 90-100 điểm xếp loại rèn luyện Xuất sắc, 50-60 điểm: Trung bình, dưới 40 điểm: Loại kém.
Tranh cãi
Trong khi một số đồng ý quy định sẽ thúc đẩy việc rèn luyện của SV thì ngay sau khi được đưa lên website của sinh viên HV Báo chí-TT, 94,04% ý kiến “phản đối, rắc rối và quá nhiều điểm bất hợp lý”; số ủng hộ chỉ 3%.
![]() |
|
Bảng thăm dò ý kiến về Quy định tính điểm rèn luyện mới trên website sinh viên HV Báo chí-TT đến đầu giờ chiều ngày 14/3. |
Nhiều SV than thở thậm chí có bạn viết tâm thư trên facebook xin lỗi bố mẹ “kỳ này hạnh kiểm của con được xếp loại yếu” dù học tốt, không vi phạm kỉ luật gì nhưng gia đình khó khăn, phải lo giúp bố mẹ, đi làm thêm, không thể tham gia các hoạt động.
Một SV sau khi nhẩm tính, khẳng định: “Nếu cứ căn cứ vào cái này, phần lớn SV của trường sẽ có hạnh kiểm kém và yếu, may mắn đạt trung bình, một phần rất nhỏ đạt khá và quá xuất sắc thì đạt tốt”. Một SV khác có nhiều hoạt động đoàn thể sau khi nhẩm tính cũng cho biết bạn chỉ đạt khoảng 60 điểm.
Một cựu SV tính toán ví dụ, tại điều 6 một SV không thể vừa thuê phòng ở ký túc xá, vừa thuê phòng ngoại trú bên ngoài. Nên không thể được trọn vẹn 2 điểm ngoại trú + 3 điểm ký túc xá được.
Tương tự, tại điều 9, SV không thể vừa làm lớp trưởng, vừa làm lớp phó, vừa làm bí thư chi đoàn để được 7+4 điểm trong mục cộng điểm này.
“Tại điều 7, thật khổ cho những sinh viên không biết hát, không biết văn nghệ, lại không thích tìm hiểu chính trị, cũng chẳng đủ tài để làm đề tài nghiên cứu khoa học được. Tại điều 8, nói thực không phải ai cũng đủ cân để đi hiến máu nhân đạo” – SV này phân tích.
Nhà trường: Học tốt chưa đủ
Chiều 14/3, trao đổi với VietNamNet, Trưởng phòng Công tác chính trị của HV Báo chí-TT Nguyễn Văn Minh cho biết: “Quy chế mới nhằm giám sát và giúp SV phát huy sở trưởng của các em để tham gia các hoạt động trong, ngoài trường. Học tốt thôi chưa đủ”.
![]() |
|
Sinh viên HV Báo chí-TT theo dõi lịch học, thi và các thông báo của trường (Ảnh: P.Đăng). |
Cũng theo ông Minh: Quy định có từ tháng 10/2012 nhưng do còn cần chỉnh sửa, bổ sung nên mãi đến học kỳ I năm học 2013-2014 mới áp dụng.
“Nhà trường đã tham khảo ý kiến các trưởng khoa, giáo viên, SV toàn trường ít nhất 9 đến 10 lần trong vòng 1 năm và được ý kiến đồng ý của giám đốc học viện nên nay mới tiến hành thực hiện” –ông Minh cho hay.
Tuy nhiên theo TS. Phạm Tuyên, Bí thư đoàn trường: Tháng 8/2013 trường lấy ý kiến góp ý nhưng khi này chưa áp dụng nên sau 1 tháng chỉ có 3 ý kiến của SV.
Theo ông Minh: “Theo tính toán, với quy chế mới, SV bình thưởng ít nhất phải đạt 50-60 điểm, tích cực có thể đạt 80-90 điểm. Nếu em nào dưới trung bình thì chỉ biết học, không tham gia hoạt động gì, không có động cơ phấn đấu gì”.
Trước ý kiến băn khoăn của SV, ông Minh cho biết hiện các khoa đang tiến hành thực hiện: “Có khoa SV năm 3-4 đang đi thực tập xin được áp dụng quy chế cũ. Cũng có khoa nói quy chế nhiều mục phải tính toán.
Chúng tôi chỉ đạo phải làm đúng quy định nhưng cần áp dụng linh động, tạo điều kiện cho SV, ví dụ các em chỉ tham gia vào buổi hát, cùng tham gia công tác vệ sinh,..là đã được cộng điểm, không nên quá cứng nhắc”.
“Hiện chưa có báo cáo cụ thể của các khoa tập hợp ý kiến của GV, SV. Sau khi tập hợp, nếu còn những vướng mắc, Phòng Công tác chính trị sẽ tiếp tục có ý kiến lên giám đốc học viện để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời” – ông Minh cho biết.
- Phong Đăng





