Đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 bằng khen trong kì thi này. Người giành HCV là HS Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014.

Trong đó, em Cao Ngọc Thái - lớp 12 chuyên Lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Năm 2013, Ngọc Thái cũng tham dự kì thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) và nhận được nhận bằng khen.

{keywords}

Cao Ngọc Thái (thứ 4, bên phải) giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2014.

4 học sinh giành Huy chương Bạc gồm Đào Phương Khôi, Đỗ Bích Huệ (đều là HS lớp 12 A1 Lý Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), Vũ Thanh Trung Nam (HS lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và em Phạm Nguyễn Tuấn Anh (HS lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM).

Em Cao Văn Nam, HS lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM và em Nguyễn Ngọc Khánh, HS lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An giành Huy chương Đồng.

Em Hoàng Phương Anh, HS lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được nhận bằng khen.

Olympic Vật lý châu Á năm 2014 (APhO 2014) được tổ chức tại Singapore với 27 đoàn tham dự, số lượng lớn nhất từ khi thành lập (Indonesia sáng tạo năm 2000) đến nay. Đặc biệt năm nay còn có cả Rumani là nước châu Âu cũng tham gia.

Năm 2013, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 HS dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2013 tại Indonesia giành được 2Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Văn Chung