- Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong số các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được cấp phép đã có 32 chương trình hết hạn hoặc dừng tuyển sinh.

{keywords}

Theo cập nhật của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày ngày 6/3/2014, cả nước có 246 các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Tuy nhiên, trong số này có 22 chương trình hoặc đã hết hạn, 10 chương trình đã dừng tuyển sinh.

Những chương trình đã hết hạn bao gồm: Chuyên ngành Báo chí (cử nhân và thạc sĩ) liên kết với Học viện Nam Quảng (Trung Quốc) tại học viện Báo chí và Tuyên truyền; Chuyên ngành Tài chính ngân hàng (thạc sĩ) của học viện ngân hàng liên kết với trường ĐH Birmingham; Chuyên ngành Luật, Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa (thạc sĩ) của học viện Ngoại giao liên kết với trường ĐH Jean Moulin... Viện ĐH Mở Hà Nội có tới 4 chương trình liên kết đào tạo hết hạn.

Một số chương trình đã dừng tuyển sinh như chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội liên kết với trường ĐH Northcentral;

Chương trình Tin học và Kỹ thuật tính toán cũng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội liên kết với trường ĐH Kỹ thuật Điện St.Petecbua;

Chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế của trường ĐH Kinh tế TPHCM liên kết với trường ĐH Curtin…

Thông tin chi tiết về các chương trình liên kết đào tạo bị dừng tuyển sinh và hết hạn tại trang web của Cục đào tạo với nước ngoài: www.vied.vn 

  • Chi Mai