Trưa 22/7, Trường ĐH Ngoại thương cho biết thủ khoa khối A của trường năm nay đạt 29,5 điểm. Trường sẽ công bố điểm thi vào sáng 23/7. 

Hiện công tác chấm thi của trường đã hoàn tất. Nhà trường đang tiến hành những khâu cuối cùng để hoàn thiện dữ liệu, sớm công bố điểm thi cho thí sinh trong sáng mai 23/7.

Thống kê sơ bộ thì cả hai cơ sở có khoảng 80 thí sinh có điểm từ 27 trở lên. Có tất cả 36 điểm 10 trong đó có 28 điểm 10 ngoại ngữ, 7 điểm 10 hoá và 1 điểm 10 toán A.

Thủ khoa khối A của trường đạt 29,5 điểm là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Mức điểm này chưa được làm tròn.

Phía Nam có hai thủ khoa khối A cùng mức điểm 28 (không có điểm ưu tiên) là em Đoàn Hữu Thành (Quy Nhơn, Bình Định - SBD 00779) và Lế Tuấn Anh (Hòa Thành, Tây Ninh - SBD 00013).

Thủ khoa khối A1 là Lê Hữu Quang Vinh (Tân Thạnh, Long An - SBD 01540) có tổng điểm 3 môn đạt 28 điểm (không có điểm ưu tiên).

Thủ khoa khối D1 là Cao Hoàng Hạ (Tuy Phước, Bình Định - SBD 02985) có tổng điểm 3 môn đạt 25,5 điểm (không có điểm ưu tiên)

Như vậy đến thời điểm này đã gần 40 trường đại họ công bố điểm thi. Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đang là thủ khoa có điểm số cao nhất cả nước.

Năm 2014 mặt bằng điểm thi của trường tương đối ổn định không có nhiều khác biệt so với năm trước. Dự kiến mức điểm chuẩn sẽ tương đương với năm 2013.

  • Văn Chung