Ngày 28/7, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã công bố điểm thi, điểm chuẩn và cả danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo danh sách này, trường đã tuyển được 333 thí sinh vào 18 ngành đào tạo. Chỉ có 9 thí sinh trúng tuyển hệ CĐ ngành nhạc công kịch hát dân tộc. So với hơn 400 chỉ tiêu đăng ký, trường đã không tuyển được đủ.

Ông Nguyễn Đình Thi, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù có những ngành tăng đột biến về số lượng thí sinh dự thi như ngành quay phim điện ảnh, quay phim truyền hình, hoặc ngành diễn viên kịch – điện ảnh có đến gần 600 thí sinh dự thi… nhưng kết quả tuyển sinh năm nay của trường tương đương năm trước, không có gì đột biến cả về số lượng và chất lượng. Ngành diễn viên chỉ tuyển được 31 sinh viên trên tổng số 33 chỉ tiêu.

Số lượng trúng tuyển cụ thể của các ngành: 

Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển Số lượng
Đạo diễn điện ảnh 15 14
Biên kịch điện ảnh 15 15
Quay phim điện ảnh 15 23
Đạo diễn truyền hình 15 17
Quay phim truyền hình 12,5 40
Biên tập truyền hình 16 23
Nhiếp ảnh nghệ thuật, báo chí 14 29
Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu 14,5 13
Diễn viên kịch, điện ảnh 14 31
Diễn viên kịch, điện ảnh (liên thông đủ 36 tháng) 15 14
Diễn viên kịch, điện ảnh (liên thông chưa đủ 36 tháng) 19 4
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình 15 28
Thiết kế trang phục nghệ thuật 16,5 8
Biên đạo múa đại chúng 14 24
Diễn viên chèo 14 26
Sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc 10 8
Diễn viên cải lương (LT đủ 36 tháng)   15,5 7
Nhạc công kịch hát dân tộc (Cao đẳng) 15 9
  Tổng số 333

Ngân Anh