- Hoàn thành xong khóa học đào tạo ngắn hạn ở Mỹ, ông Trần Phi Long, phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế (Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ) đề đơn xin nghỉ việc và ở lại Mỹ chưa hẹn ngày về.

Sáng 13/8, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thế Vinh – Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ cho biết,   “Trong đơn trình bày xin nghỉ việc, anh Long chỉ ghi là: ‘Vì gia đình và sức khỏe’, mà không nói cụ thể gì thêm”.

{keywords}

Sở Ngoại vụ Cần Thơ. Ảnh: Bảo Minh

Thông tin ban đầu, ngày 30/6, ông Trần Phi Long (31 tuổi, quê ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) được Sở Ngoại vụ Cần Thơ cử đi tham gia khóa đào tạo ngắn hạn (13 ngày) theo chương trình hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đến ngày về, ông Long không đi theo cùng đoàn mà ở lại Mỹ. Sau đó, ông viết đơn xin nghỉ việc, gửi về Sở Ngoại vụ TP. Cần Thơ bằng đường bưu điện.

Được biết, ông Long là người khá giỏi về ngoại ngữ, luôn được lãnh đạo Cần Thơ ưu ái làm phiên dịch khi đi nước ngoài và khác quốc tế đến địa phương này.

Ông Long là người được cử đi đào tạo theo đề án 150 tại nước ngoài, theo chuyên ngành quản lý quan hệ quốc tế tại Đại học Tây Anh, (Vương quốc Anh) từ năm 2007.

Hoàn thành khóa học, ông Long được tuyển chọn công tác ở Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ từ năm 2009.

Liên quan sự việc này, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo UBND thành phố; Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ kiểm tra và báo cáo có hướng xử lý.

  • Bảo Minh