- Trong đơn xin nghỉ việc gửi từ Mỹ qua đường bưu điện về Sở Ngoại vụ, ông Trần Ngọc Phi Long – Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế ghi vì: “Gia đình và sức khỏe”. Ông cũng báo cho người thân là mình ở lại học tiếp tiến sĩ.

{keywords}

Bà Tạ Thị Dậu (mẹ Long) trao đổi với báo chí

Ông Trần Ngọc Thơi và bà Tạ Thị Dậu, bố mẹ của Long, sống tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ trong căn nhà lợp mái tranh, ép tôn chắn làm vách tường.

2 ông bà nhiều ngày qua vẫn không thể tin Long, đứa con trai duy nhất lại hành động “bột phát” khi đi tập huấn ngắn hạn rồi ở lại Mỹ.

Bà Dậu cho biết, ngày 29/6, Long chạy xe Honda về nhà báo tin sẽ chuẩn bị đi Mỹ hơn 10 ngày.

Hết thời gian đó, ông bà Dậu vẫn chưa thấy Long trở về. Mấy hôm sau, cán bộ ở quận Ô Môn đến nhà thông báo: “Long tự ý tách đoàn được cử đi công tác và ở lại Mỹ”.

Gia đình tìm nhiều cách liên lạc với Long, tuy nhiên mọi nỗ lực đều không hiệu quả.

{keywords}

Căn nhà lợp bằng là cây và vách tường chắn bằng tấm tôn

Bà kể tiếp, khoảng 10 ngày trước,  Long gọi điện thoại về gặp bà báo tin: “Con đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ”.

“Long nói có suất học bổng toàn phần của một trường đại học và đang tìm cách gia hạn thời gian lưu trú” – người mẹ nhớ lại.

Vậy nhưng, việc Long đi học và tự ý ở lại Mỹ khiến nhiều người đặt nghi vấn.

“Vì nhà mình nghèo, không chứng minh tài chính để làm visa đi học tiến sĩ, nên tìm cách ở lại” – mẹ Long thông tin.

Theo gia đình, Long là người con duy nhất nhưng từ nhỏ đã ham học và có năng khiếu ngoại ngữ. Dù gia cảnh khó khăn, nhưng cha mẹ vẫn nuôi Long ăn học đến nơi tới chốn.

{keywords}

Ông Long khi còn đi dạy thêm Anh ngữ tại một trung tâm Anh ngữ ở TP Cần Thơ Ảnh: Công Tuấn/Người lao động

Hồi tiểu học và THCS, Long học ở  quận Ô Môn. Lên THPT, Long thi đậu vào trường chuyên Lý Tự Trọng, tại Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ), sau đó học tiếp chuyên ngành Anh văn.

Long là người được cử đi đào tạo theo đề án 150 tại nước ngoài, theo chuyên ngành quản lý quan hệ quốc tế tại Đại học Tây Anh, (Vương quốc Anh) từ năm 2007. Hoàn thành khóa học, ông Long được tuyển chọn công tác ở Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ từ năm 2009.

Hiện các Sở, Ban ngành ở TP.Cần Thơ đang họp bàn, thống nhất phương án xử lý cán bộ Trần Ngọc Phi Long (Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ) theo quy định.

  • Bảo Minh – Đất Mũi