- Nỗi lo thường trực của không ít phụ huynh mỗi dịp đầu năm học mới chính là các khoản phải đóng góp

Trên danh nghĩa các khoản thu hộ - chi hộ (thu thỏa thuận với phụ huynh) nhiều trường vạch ra hàng chục khoản thu tự nguyện.

Theo thông báo thu chi đầu năm của Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) có tới 12 khoản thu hộ, chi hộ phụ huynh phải đóng. Cụ thể Học phí tiếng Anh tăng cường 45.000 đồng; Phí phục vụ bán trú 52.000 đồng; phí vệ sinh 12.000 đồng; Học vi tính 15.000 đồng; Nước uống 7.500 đồng; Tiền ăn 375.000 đồng; Truy bài bán trú 67.500 đồng; Học với thầy nước ngoài 112.500 đồng và đặc biệt khoản thu đầu năm 633.000 đồng, chưa kể các khoản thu khác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, phù hiệu, sổ liên lạc - báo bài, phiếu báo điểm - học phẩm, phiếu mẫu vật thực hành...

Trong khi đó, Trường THCS Colette quận 3 cho biết, ngay từ cuộc họp phụ huynh đầu năm học (7.9) nhà trường đã thông báo nhiều khoản thu hộ - chi hộ lên đến hàng trăm nghìn như quỹ trường 500.000 đồng; quỹ lớp: 600.000 đồng; BHYT, BHTN, phí Gắn máy lạnh: 500.000 đồng.. Đó là chưa kể kinh phí mua đồng phục cho các cháu 250.000 đồng/bộ 7. Ba lô do trường bán : 270.000 đồng/cái; Giấy bao tập: 50.000 đồng...

Theo thông báo nộp tiền phụ huynh cung cấp tại một trường mầm non tư thục ở quận Gò Vấp, tổng phí phải nộp đầu năm của một phụ huynh lên tới hơn 6 triệu đồng.

Trong đó các khoản thu được tính cụ thể tiền ăn bán trú 540.000 đồng (30.000đ/ngày), tiền ăn sáng 216.000 đồng; học phí nuôi dạy 900.000 đồng; điện và vệ sinh phí 60.000 đồng; BH YT và bảo hiểm tai nạn 100.000 đồng/năm; môn năng khiếu Anh văn, võ (hoặc thể dục nhịp điệu), vẽ 70.000 đồng/môn/tháng; học phí giờ cá nhân: 1,1 triệu đồng. Đặc biệt, khoản tiền cơ sở vật chất 3 triệu đồng/năm.

Theo biên lại nộp tiền của một phụ huynh có con học tại trường mầm non Hoa Mai (Q.3) ngay đầu năm các phụ huynh đã đóng tới 13 khoản phí như vệ sinh bán trú, bảo trợ học đường, Anh văn, tiền ăn, phục vụ ăn sáng, vẽ, tổ chức phục vụ bán trú, nhiệp điệu, các khoản phí khác...

Băn khoăn quỹ phụ huynh

Ngày 7/9 trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường THCS Colette (Q.3) nhà trường thông báo lấy ý kiến phụ huynh về việc đóng góp xây dựng nhà vệ sinh thông minh cho học sinh với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Với số tiền này mỗi học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 phải đóng khoảng 400.000 đồng/em.

Lý giải vấn đề này, ông Lê Kim Giang, hiệu trưởng nhà trường cho hay, tất cả nhà vệ sinh của trường đã được xây dựng cách đây chừng 10 năm, hệ thống bồn cầu còn ngổi xổm. Với số lượng đến 1.950 học sinh, đến giờ ra chơi, các em đi quá đông, dẫn đến có mùi hôi. Nhiều em thậm chí thấy không sạch sẽ nên ngại đi vệ sinh.

Vì vậy, thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2013 – 2014 có đề xuất một số công trình năm học mới để hỗ trợ hoạt động nhà trường, trong đó có công trình xây dựng lại toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh gồm: xây mới 1 nhà vệ sinh nam; sửa chữa, thay mới toàn bộ trang thiết bị và trang bị hệ thống nước tự động cho 5 nhà vệ sinh khác, kể cả khu vực bán trú. Theo dự kiến thệ thống nhà vệ sinh sẽ được xây dựng theo mô hình nhà vệ sinh thông minh (xử nước tự động), thay bệ xổm bằng bệ vệ sinh bệt, hệ thống bồn rửa tay... với chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi tính toán, ngày 7/9 trong cuộc họp phụ huynh toàn trường, ban đại diện phụ huynh đã đưa kế hoạch ra để lấy ý kiến của phụ huynh các lớp. Trong đó phần lớn phụ huynh đồng ý.

Cũng theo ông Giang nếu được thông qua số tiền này sẽ được thu trong vòng khoảng 3 năm, trong đó sẽ phân theo cấp học để thu. Với học sinh lớp 6 vì còn học tới 4 năm nên sẽ thu mỗi em khoảng 300-400.000 đồng/năm; học sinh lớp 7 là từ 200-300.000 đồng/năm, còn lớp 8 và lớp 9 thì giảm dần, riêng học sinh lớp 9 chỉ thu khoảng 100.000 đồng/em/năm. Trong cuộc họp phụ huynh 21/9, nhà trường sẽ lấy thêm ý kiến của phụ huynh.

Tại nhiều trường học, hội phụ huynh đều thu quỹ phụ huynh lên 300-400.000đ/kỳ.

Tại trường Trường tiểu học Lê Đình Chinh (Q.11) ngày từ đầu năm các phụ huynh phải thêm quỹ cha mẹ học sinh 350.000đ/năm; Tương tự, mỗi năm phụ huynh trường tiểu học Trần Quốc Thảo đóng quỹ gần 1 triệu đồng bao gồm các quỹ trong đó bao gồm quỹ trường, quỹ lớp và quỹ khác..

 Chị Nguyễn Thị Nga, một phụ huynh tính toán “, mỗi trường gần 2.000 học sinh, với khoản thu quỹ phụ huynh ít nhất 200.000đ/cháu đã cóhàng trăm triệu đồng. Mặc nhiên số chúng tôi không chỉ đóng một lần duy nhất, hầu cuộc họp phụ huynh nào cũng được thông báo đóng vì quỹ gần cạn kiệt”

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng sở GD- ĐT TP.HCM, Sở đã có công văn hướng dẫn cụ thể về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục. Về các khoản thu hộ - chi hộ các cơ sở giáo dục phải thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như đồng phục, trang bị thiết bị học ngoại ngữ.... Các khoản tiền ăn, nước uống cũng được quy vào khoản thu hộ - chi hộ theo mức thu do nhà trường tính toán được thỏa thuận với phụ huynh nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh.

  • Lê Huyền