Cuối tháng 10/2014, Ngài cựu Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak sẽ có buổi trò chuyện về lợi ích cũng như các kinh nghiệm học tập tại ĐH Mỹ với phụ huynh và học sinh trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội

Hiểu thêm về hệ thống giáo dục Mỹ


Là cựu sinh viên Đại học Harvard, ngài Michalak - Cựu đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ diễn thuyết vào ngày 25/10 tại TP. HCM và 1/11 tại Hà Nội.

Sự kiện do i-IVY, công ty chuyên về tư vấn chiến lược tuyển sinh hàng đầu Việt Nam tổ chức nhằm giúp học sinh có nguyện vọng ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ hiểu hơn về cách hệ thống giáo dục hàng đầu này rèn luyện sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

{keywords}
Ngài Michael W.Michalak - Cựu đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam

Trong nhiệm kỳ làm đại sứ tại Việt Nam, ngài Michalak chú trọng vào việc tăng số lượng học sinh Việt học tập tại Mỹ. Cùng với lĩnh vực thương mại và phát triển, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngài cựu đại sứ.

Trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ năm 2011, ngài Michalak cho biết: "Năm 1995, có chưa đến 800 sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ và giờ con số đã lên đến hơn 13.000". Ngài cựu đại sứ tin tưởng việc sinh viên Việt theo học tại các trường ở Mỹ là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sự trao đổi giữa hai quốc gia. Ngài từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong hơn 30 năm và đóng góp nhiều công sức để phát triển mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ.

{keywords}
Ngài Michalak tin tưởng rằng việc sinh viên Việt Nam theo học tại các trường ở Mỹ là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sự trao đổi giữa hai quốc gia

Cơ hội tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia

Cô Ellie Yang, giám đốc điều hành của công ty i-IVY - đơn vị tổ chức các buổi thảo luận với ngài cựu đại sứ cho biết thêm. "Nền giáo dục Mỹ được đánh giá cao trong thị trường việc làm hiện nay. Các trường đại học ở Mỹ tìm kiếm những ứng viên có cá tính độc đáo và chiều sâu suy nghĩ. Cựu đại sứ Michalak rất tin tưởng vào khả năng thể hiện của sinh viên Việt Nam trong môi trường học tập đầy cạnh tranh ở Mỹ".

{keywords}
Cô Ellie Yang – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn chiến lược du học i-IVY

Cô Ellie Yang tốt nghiệp bằng kép Thạc sĩ quản trị kinh doanh/Thạc sĩ (MBA/MA) tại University of Pennsylvania và bằng cử nhân tại Dartmouth College. Hơn 5 năm qua, cô Yang đã hỗ trợ các học sinh Việt Nam ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ, trong đó nhiều em đã được nhận vào các trường đại học danh tiếng bao gồm các trường thuộc hệ thống Ivy League.

Một chuyên gia về tuyển sinh khác tại công ty i-IVY là thầy Luke Taylor. Thầy Taylor là cựu sinh viên Đại học Stanford và đã từng làm việc trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh trong 5 năm. Thầy đã hướng dẫn các học sinh ứng tuyển thành công vào một số trường đại học như Harvard, Swarthmore, Stanford và Brown.

{keywords}
Thầy Luke Taylor - Sáng lập viên công ty tư vấn tuyển sinh Spark Prep ở San Francisco và hiện là Giám đốc chiến lược kinh doanh của i-IVY

"Các trường đại học danh tiếng ở Mỹ chú trọng phát triển mạnh mẽ cộng đồng mang tính quốc tế”, thầy Luke Taylor cho biết. "Các trường hiểu rằng xu thế toàn cầu hiện nay đòi hỏi sinh viên sống và học tập trong môi trường đa dạng.Việc học kiến thức trở nên thiết thực hơn khi sinh viên được học tập cùng với các bạn đến từ các nền văn hóa khác nhau và có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đây chính là điều làm nên nét riêng biệt của nền giáo dục Mỹ.”

Cô Ellie Yang tin rằng buổi trò chuyện của ngài cựu đại sứ Michalak sẽ rất hữu ích với các học sinh lớp 10 và 11 có nguyện vọng nộp hồ sơ du học Mỹ trong tương lai. Cô chia sẻ: “Lên kế hoạch trước là một trong những bước quan trọng mà học sinh cần làm. Nếu học sinh đợi đến đầu kỳ 1 năm lớp 12 mới chuẩn bị thì các em sẽ còn rất ít lựa chọn.”

Sự kiện lần này là cơ hội hiếm có để các phụ huynh và học sinh được nghe ngài cựu đại sứ Michalak chia sẻ kinh nghiệm. Phụ huynh và học sinh quan tâm đến sự kiện có thể đăng ký miễn phí tại website http://www.i-ivy.com/vi/buoi-tro-chuyen-voi-ngai-dai-su-tai-viet-nam/ hoặc gọi điện theo số 090-443-2027 (Ms. Phương Anh).

Minh Tuấn