- Được cho là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ông D. (ĐH Hồng Đức) và bà L. (giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) bị bắt tạm giam để điều tra.

Ông Thiều Minh Tú, Trưởng phòng tổ chức cán bộ ĐH Hồng Đức xác nhận thông tin giảng viên của trường đã bị Công an TP.Thanh Hóa bắt tạm giam để điều tra liên quan tới việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Tú, ông T. vay mượn tiền bạc để lo việc gia đình nhưng không có khả năng trả, sau đó bị một người gửi đơn tố cáo vì cho rằng họ bị lừa đảo.

Ông T. đã có gần 30 năm công tác tại trường, được đánh giá chuyên môn tốt, sống phóng khoáng và được lòng đồng nghiệp.

Ông Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cũng xác nhận thông tin về giáo viên L. Trước khi bị bắt, nhiều lần con nợ đã tìm đến cô L. để đòi. Hiện nay, cô bị bị đình chỉ công tác, không cấp lương.

Cô L. là giáo viên lâu năm, trình độ chuyên môn tốt, giảng dạy có sức hút đối với học sinh. "Có thể nói, cô sống rất tốt bằng nghề dạy học" - ông Vinh cho hay..

  • Lê Anh