Trường CĐ Tây Bắc Tân An (Trung Quốc) vừa tạo ra tranh cãi khi quyết định chặn hàng rào không cho phép sinh viên ra ngoài vui chơi dịp lễ Giáng sinh vừa qua.

{keywords}
Sinh viên không được rời khỏi trường đêm 24/12 khi chưa được phép

{keywords}
Băng rôn, biểu ngữ kêu gọi sinh viên giữ truyền thống "Phấn đấu trở thành những chàng trai, cô gái Trung Hoa tốt", "Phản đối lễ hội ngoại lai"

{keywords}
"Hãy chặn lại sự bành trướng của văn hóa phương Tây'
{keywords}
Tượng thần Nữ Oa, một nữ thần theo thần thoại Trung Quốc cổ đại và tượng Athena, nữ thần trí tuệ theo thần thoại Hy Lạp được đặt ở trong khuôn viên nhà trường
{keywords}

Sinh viên cho biết họ được tập hợp vào lớp học đêm để xem phim tuyên truyền về văn hóa Trung Quốc, với sự để mắt của giáo viên. Bất kỳ ai lẻn ra ngoài đi chơi sẽ bị phạt.

Mặc dù chưa bao giờ tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng GS Zhang Minh, Trường ĐH Nhân dân Trung Hoa, cho hay ông thấy khó chấp nhận quy định này. " Chẳng ai có quyền buộc người khác không được làm theo ý mình, trong khuôn khổ pháp luật", ông nói.

  • Song Nguyên (Theo Shanghaiist)