- Tính đến tháng 10/2014, cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM công bố 1.336 bài báo (tạp chí khoa học trong nước và thế giới). So với toàn năm ngoái số lượng này giảm gần một nửa (năm 2013 là 2.418).

Số liệu được công bố tại hội nghị thường niên của ĐHQG TP.HCM diễn ra cuối tuần qua.

Trong tổng số này, có 320 bài công bố trên tạp chí quốc tế, 205 bài thuộc danh sách ISI, tỷ lệ công bố quốc tế /tiến sĩ là 0,29, giảm so với toàn năm trước (0,38).

Tuy nhiên, số lượng bài báo công bố khoa học ISI/tiến sĩ đạt 0,22 tăng 0,01 so với năm trước.

Còn con số công bố trong nước (tạp chí, hội nghị) có 662, giảm gần một nửa so với năm ngoái (1.238 bài báo).

Theo lý giải của ban Khoa học công nghệ - ĐHQG TP.HCM, số liệu công bố mới chỉ công bố đến tháng 10 năm nay, nhưng công bố khoa học của ĐHQG trong cùng kỳ không hề giảm.

Mục tiêu nghiên cứu đỉnh cao của ĐHQG TP.HCM về công bố khoa học là tập trung vào chất lượng nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Theo đó, những số liệu minh chứng cho sự tiến bộ trong công bố khoa học của ĐHQG TP.HCM có thể kể đến như số bài báo quốc tế năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 là 320/243, tăng 1,32 lần; Số bài báo quốc tế thuộc ISI năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 là 205/185, tăng 1,11 lần; Số bài báo quốc tế không thuộc ISI năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 là 115/58, tăng 1,98 lần; Tỷ lệ công bố quốc tế/ tiến sĩ tăng từ 0,22 (năm 2013) lên 0,29 (năm 2014); Điểm IF trung bình/năm tăng từ 2,17 (năm 2013) lên 2,43 (năm 2014).

Về số lượng bài báo trong nước giảm cho thấy các giảng viên thuộc ĐHQG TP.HCM đã mạnh dạn bước vào sân chơi quốc tế với các công bố trên các tạp chí quốc tế, thay vì chỉ báo cáo hội nghị hay gửi đăng các tạp chí trong nước.

Hiện ĐHQG TP.HCM là 5.662 cán bộ giảng viên, trong đó có 3.413 giảng viên và cán bộ nghiên cứu, 2.249 cán bộ quản lý và phục vụ.

So với năm trước số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên tăng 0,7%, trong đó số lượng giảng dạy tăng 4,2% nhưng số lượng nghiên cứu giảm đến 12,7%.

Lượng thạc sĩ tăng đến 8,2% ngược lại lượng tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư lại giảm 3% so với năm 2013.

Lê Huyền