- Từ tháng 1/2015, ĐH Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương (AOTULE).

{keywords}

Hội nghị thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội AOTULE (Melbourne, Úc)

Cùng với Viện Công nghệ IITM (Ấn Độ), ĐHBKHN đã được Hiệp hội thông qua trong cuộc họp thường niên lần thứ 9 diễn ra tại Melbourne (Úc) vào tháng 11/2014. Trong cuộc họp này, trường đã nhận được 100% phiếu đồng ý.

AOTULE được thành lập năm 2007. Hiện nay, Hiệp hội gồm 13 thành viên, là các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của 13 nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Các hoạt động chính của AOTULE nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học kỹ thuật trong khu vực thông qua các cuộc họp Ủy ban Điều hành, hội thảo khoa học và công nghệ, chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu, chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên.

13 thành viên của AOTULE:

1. Đại học Melbourne (Úc)

2. Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

3. Đại học Đài Loan

4. Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

5. Viện Công nghệ Bandung (Indonesia)

6. Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản)

7. KAIST (Korea)

8. Đại học Malaya (Malaysia)

9. Đại học Auckland (New Zealand)

10. Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

11. Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)

12. Đại học Bách Khoa Hà Nội (Việt Nam)

13. Viện Công nghệ Madras (Ấn Độ)

Website: http://www.aotule.eng.titech.ac.jp/

  • Nguyễn Thảo