Từ việc không được đi học các
bạn sẽ thiếu hiểu biết về những quyền lợi chính đáng của mình, dẫn đến việc các
bạn sẽ dễ dàng bị những đối tượng xấu xâm hại, đánh đập, bóc lột sức lao động,…
Đây là bài dự thi cuộc thi
"Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn
thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Tác giả:
Võ Hiếu Nghĩa, lớp 8A2, trường THCS thị trấn Trần Văn Thời - huyện Trần Văn Thời
- tỉnh Cà Mau.
![]() |
|
Ảnh minh hoạ. (Theo Đất Việt) |
Ngay trong lớp của em từ đầu năm lớp 8 đã có hai bạn phải nghĩ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, một bạn nam vì gia đình làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần nên bạn phải nghĩ học để đi làm việc kiếm thêm thu nhập cho gia đình, còn một bạn nữ thì cha mới mất còn mẹ thì đang bệnh nặng, gia đình khó khăn, thiếu thốn nên bạn phải nghĩ học để phụ giúp gia đình và chăm sóc mẹ.
Từ việc không được đi học các bạn sẽ thiếu hiểu biết về những quyền lợi chính đáng của mình, dẫn đến việc các bạn sẽ dễ dàng bị những đối tượng xấu xâm hại, đánh đập, bóc lột sức lao động,… và nhiều hành vi tàn bạo khác mà khi đó các bạn sẽ không biết xử lí ra sao. Điển hình vụ án bạo lực trẻ em mới đây ở Cà Mau, Hào Anh - nạn nhân của vụ việc đã bị ông bà chủ trại tôm đánh đập dã man mà không dám nói với ai cho đến khi mọi người xung quanh biết được thì vụ việc mới bại lộ.
Mặt khác các bạn sẽ bị những đối tượng tội phạm lợi dụng vào những hành xấu, vi phạm pháp luật và dễ dàng sa vào các tệ nạn xã hội. Do đó nếu có quyền thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam thì đầu tiên em sẽ cải thiện vấn đề đi học cho các bạn, em mong rằng các tổ chức giáo dục sẽ đẩy mạnh việc dạy học cho trẻ em ở các vùng sâu vùng xa, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.
Nhưng khi đến trường thì vẫn còn nhiều vấn đề khác ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của trẻ em, nghiêm trọng nhất hiện nay đó chính là vấn đề “bạo lực học đường”. Bạo lực học đường có nhiều hình thức như: đánh nhau, trấn lột tiền bạc, quấy rối, … và những hành vi trên không chỉ gây thương tích về thể xác, và còn gây tổn thương về tâm lý cho các bạn, khiến các bạn luôn có cảm giác hận thù, bực tức hoặc lo âu, sợ hãi khi đến trường và không thể nào tập trung vào bài học. Vì vậy em mong rằng xã hội và đất nước ta sẽ có những biện pháp để loại bỏ tận gốc vấn đề này để trẻ em Việt Nam sẽ có được những điều kiện tốt nhất khi đến trường đến lớp.
Qua đây, em cũng xin cảm ơn báo VietNamNet và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã phát động cuộc thi viết này, giúp trẻ em Việt Nam có thể phát biểu được ý kiến và được mọi người lắng nghe.
|
Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?" |
|
Chủ đề: "Nếu em có quyền được
thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì
vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". |
