- Ngay từ đợt đầu tiên tổ chức thi riêng bằng bài thi đánh giá năng lực, ĐHQG Hà Nội đã có hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi.

{keywords}
Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng 

Thông tin từ ĐHQG Hà Nội ngày 7/5 cho biết, do số lượng thí sinh lớn nên trường phải điều chỉnh tăng lên thành 4 ngày thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Theo Phó giám đốc ĐHQG Hà Nội, ông Nguyễn Kim Sơn, trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 - 25/4 đã có 45.163 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 trong đó có 14.468 thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi đánh giá năng lực và bài thi môn Ngoại ngữ.

Có tất cả 9 cụm thi. Ở Hà Nội có 3 cụm thi với 32.690 thí sinh tại 11 điểm thi; ở Thái Nguyên có 1051 thí sinh tại 1 điểm thi; ở Nam Định có 41752 thí sinh tại 2 điểm thi; ở Hải Phòng có 351341 thí sinh tại 2 điểm thi; ở Thanh Hóa có 1571 thí sinh tại 2 điểm thi; ở Nghệ An có 1931 thí sinh tại 2 điểm thi và ở Đà Nẵng có 235 thí sinh tại 1 điểm thi.

Do số lượng thí sinh đăng ký lớn nên thời gian thi đợt 1 được kéo dài thêm 2 ngày, gồm 30 - 31/5 và ngày 1 - 2/6 (dự phòng ngày 3/6).

Giấy báo dự thi đánh giá năng lực bậc dại học đợt 1 năm 2015 đã được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện từ ngày 24/4. Thí sinh cũng có thể truy cập website của Trung tâm Khảo thí để xem thông tin dự thi của mình. (http://cet.vnu.edu.vn).

Năm 2015, ĐHQG Hà Nội thống nhất dùng một bài thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học. Thí sinh dự tuyển vào trường sẽ làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt tháng 5 và tháng 8. Bài thi gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn. Trên cơ sở kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực, ĐHQG Hà Nội sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống.

  • Ngân Anh