- Tại một số điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội sáng 11/6, một số thí sinh không được vào trường thi vì mặc quần soóc.

Em Nguyễn Khắc Bình (THCS Cầu Giấy, Hà Nội) thi ở điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, khi làm thủ tục dự thi, học sinh được nhà trường dặn phải mặc đồng phục. "Đến trường thi, em thấy loa phát thông báo thí sinh phải mặc đồng phục, quần dài. Em đang gọi điện cho bố mẹ mang quần tới”.

Trong khi đó, một số thí sinh mặc mặc quần soóc, phải gọi điện cho bố mẹ mang quần dài tới hoặc chở đi mua quần.

Một phụ huynh đứng gần đó đã chở giúp em đi mua quần.

7h sáng, gần thời điểm vào phòng thi, nhiều thí sinh mặc quần soóc, áo không phải đồng phục vẫn phải chờ ở ngoài. Vì đến trường thi sớm, được nhắc nhở kịp thời, các thí sinh đã thay trang phục, kịp giờ làm bài môn Ngữ văn.

Tại điểm thi Trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), một số thí sinh cũng được điểm thi linh động cho vào làm bài để kịp giờ.

Tại địa điểm thi Trường THPT Chu Văn An, một số nam sinh mặc quần soóc cũng không được vào trường thi.

Gần 8h sáng, sát giờ làm bài, hội đồng thi này đã linh động, cho thí sinh mặc quần soóc vào dự thi.

{keywords}

Thí sinh phải nhờ người chở đi mua quần dài mới được vào phòng thi. Ảnh chụp tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) sáng 11/6.

{keywords}

{keywords}

Không ít thí sinh không được vào phòng thi vì mặc quần soóc.

  • Văn Chung

Xem thêm