Đã có rất nhiều người bỏ việc để đi du lịch khắp nơi, nhưng người đàn ông 37 tuổi, người Na Uy - Gunnar Garfors thì khác. Anh đạt được một thành tích mà hiếm người làm được: tới thăm tất cả các quốc gia trên thế giới – 198 nước, nhưng tuyệt vời hơn cả là anh vẫn duy trì được một công việc toàn thời gian.

{keywords}

Gunnar Garfors là người trẻ nhất từng đi đến tất cả quốc gia trên thế giới

{keywords}

Trong khi anh vẫn giữ được công việc toàn thời gian ở Công ty Dịch vụ phát thanh Na Uy

{keywords}

Trong một bài phỏng vấn gần đây với tờ Daily Mail, Garfors đã đưa lời khuyên cho những người yêu du lịch. Anh nói: “Chỉ cần lên kế hoạch. Với những hãng hàng không giá rẻ khắp châu Âu, hầu như ai cũng có thể tới thăm một quốc gia khác bằng cách đặt vé trước”.

{keywords}
Bên cạnh những khó khăn về mặt tài chính mà mọi người vẫn gặp phải khi đi du lịch, có những lúc Garfors cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng.
{keywords}
Đi du lịch khắp nơi trên thế giới và gặp gỡ mọi người có thể khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều nguy hiểm.
{keywords}
“Một lần, tôi từng suýt chết khi đánh nhau với một người đàn ông mang dao dài ở Somalia, nhưng một người bạn địa phương mà tôi mới quen đã bênh vực tôi và giúp anh ta bình tĩnh lại”.
{keywords}
Garfors đã vượt qua những trải nghiệm khó khăn và đạt được mục tiêu đặt chân đến tất cả quốc gia trên thế giới
{keywords}
Có thời điểm, anh đi qua 19 quốc gia khác nhau trong vòng 24 giờ
{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, Garfors viết một cuốn sách mang tên “198: Cách tôi chạy khỏi các quốc gia”.

{keywords}
Garfors phải trải qua nhiều kiểu thời tiết chỉ trong vòng vài ngày
{keywords}
Với anh, đó là chuyện nhỏ
{keywords}
Hình ảnh của Việt Nam dưới ống kính của Garfors

  • Nguyễn Thảo (Theo BuzzFeed)
Sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, Garfors viết một cuốn sách mang tên “198: Cách tôi chay khỏi các quốc gia”.