- Chiều 18/8, thêm Học viện Ngân hàng, ĐH Giao thông vận tải (cơ sở Hà Nội), ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Chính sách - Phát triển và ĐH Điện lực công bố điểm trúng tuyển tạm thời.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Y dược Thái Bình tính tới thời điểm ngày 16/8 cao nhất là ngành Y đa khoa: 25 điểm. Điểm trúng tuyển tạm thời của ngành Y tế công cộng thấp nhất: 21 điểm.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố điểm trúng tuyển tạm thời đến ngày 17/8. Trường phân chia điểm trúng tuyển tạm thời của thí sinh theo tổ hợp xét tuyển.

Học viện Chính sách-Phát triển chiều 18/8 đã công bố kết quả trúng tuyển tạm thời của trường. Theo đó tất cả các ngành hiện tại đều có mức điểm trúng tuyển tạm thời là 17 điểm.

{keywords}
Điểm trúng tuyển tạm thời vào Trường ĐH Y dược Thái Bình.

Trường ĐH Điện lực cũng đã công bố mức điểm trúng tuyển tạm thời vào các chuyên ngành khác nhau của trường.

Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở Hà Nội) công bố điểm chuẩn dự kiến và danh sách trúng tuyển dự kiến vào trường tính đến 17h ngày 17/8. Theo đó, ngành Công nghệ thông tin của trường đang có mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất: 21,75 ở khối A và 20 điểm khối A1. Thí sinh xem chi tiết tại đây.

Học viện Ngân hàng cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào các ngành của trường ở cả hệ ĐH, CĐ chính quy tính đến thời điểm 15h ngày 18/8. 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội hiện đã cập nhật thứ hạng và điểm trúng tuyển tạm thời của trường tính đến 11h ngày 18/8.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cũng công bố dự kiến mức điểm vào các ngành tính đến 17h ngày 17/8. 

  • Văn Chung