- Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn các trường CAND. Trong đó, điểm chuẩn của Học viện An ninh nhân dân cực kỳ cao, có ngành Luật thí sinh nữ phải đạt 30 điểm mới đỗ.

Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân trong nhiều năm qua.

{keywords}
Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2015.

Cụ thể: điểm chuẩn ngành Luật, khối C, đối với nữ phải đạt 30 mới đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Ngành điều tra trinh sát cũng lấy 29 điểm đối với thí sinh là nữ.

Trao đổi với VietNamNet chiều 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết mức điểm trên đã tính bao gồm cả điểm ưu tiên, khu vực. Trong ba môn thi, không có môn nào của thí sinh được nhân đôi hệ số.

Do chỉ tiêu tuyển sinh thí sinh là nữ của các trường khối công an, quân đội chỉ 10% nên theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc hàng năm điểm đầu vào của thí sinh là nữ luôn cao hơn một đến một vài điểm so với thí sinh là nam ở cùng một chuyên ngành đào tạo.

Nhà trường chưa thống kê chi tiết số thí sinh được điểm 10 ở từng môn cụ thể nhưng đa phần thí sinh đều có điểm cộng nên mức điểm đúng tuyển lại càng cao.

  • Văn Chung