Do quấy khóc, bé gái bị bảo mẫu dùng hai tay lắc mạnh đầu, và tát ngã ra phía sau. Hình ảnh được phụ huynh ghi lại qua camera lớp học ở một trường mầm non tự thục tại Hà Nội khiến dư luận bức xúc.


Ngày 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị bảo mẫu dùng hai tay ghì chặt, lắc mạnh và tát vào đầu khiến cháu bé bị ngã ra phía sau.

Theo người chia sẻ đoạn clip, ngày 6/10 vợ chồng chị tình cờ xem camera lớp học của con thì phát hiện cháu bé khóc và bị cô giáo đánh.

Bé gái đã hơn một tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 6/10 tại một trường mầm non tư thục ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên nhân bé bị bảo mẫu đánh là do bé khóc và không ăn.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được hàng nghìn lượt xem và không ít ý kiến bức xúc, phẫn nộ về hành động trên của bảo mẫu trong clip.

Sáng 10/10, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết ngắn gọn: phòng sẽ cho kiểm tra ngay lập tức thông tin này.

Đăng Duy