Trong danh sách 522 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, chiếm số lượng lớn nhất là những người thuộc các ngành Kinh tế, Y học, Khoa học An ninh, Khoa học Quốc phòng…

Y học, kinh tế, quốc phòng, an ninh dẫn đầu

Trong số 52 giáo sư mới được công nhận, có số lượng nhiều nhất là giáo sư ngành Y học với 9 người.

Tiếp đến là ngành Khoa học An ninh với 6 tân giáo sư.

Ngành Cơ khí và Nông nghiệp mỗi ngành có 4 người.

Các ngành Khoa học Quân sự có 3 người, ngành Khoa học Trái đất và Khoa học Kinh tế mỗi ngành có có 3 người.

Các ngành Thú y, Chăn nuôi, Cơ học, Dược học, Điện, Giáo dục học, Công nghệ thực phẩm, Văn học, Văn học, Văn hóa, Toán học… mỗi ngành có thêm 1 giáo sư mới.

Trong 470 tân phó giáo sư, ngành Y học chiếm số lượng lượng nhiều nhất, với 66 người.

Chiếm số lượng nhiều thứ hai là ngành Kinh tế, với 53 người.

Ngành Khoa học Quân sự đứng thứ ba với 34 tân PGS.

Các ngành khác có nhiều nhà giáo được công nhận PGS đợt này là ngành Khoa học An ninh 17 người, Giáo dục học 20 người, Hóa học 18 người, Cơ khí 18 người, Công nghệ thông tin 16 người, Luật học 18 người, Nông nghiệp 18 người, Vật lý 16 người, Khoa học Trái đất 13 người, Sinh học 13 người, Thủy lợi 12 người, Xây dựng 12 người, Nghệ thuật 12 người…

Tân GS, PGS là cán bộ quản lý

Theo thống kê của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, trong 522 nhà giáo vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 thì tỉ lệ giảng viên đại học chiếm tuyệt đại đa số.

Cụ thể, tỉ lệ giảng viên trực tiếp chiếm 82,37%. Tỉ lệ giảng viên thỉnh giảng là 17,62%. Tỉ lệ giảng viên thỉnh giảng là cán bộ quản lý chiếm 4,21%.   

Những cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt này có thể kể đến Thứ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm, chuyên ngành Khoa học An ninh, đạt tiêu chuẩn GS.

Ông Trần Bình Giang, phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đạt tiêu chuẩn GS; Ông Lê Ngọc Thành, phó giám đốc Bệnh viện E đạt tiêu chuẩn GS; Ông Nguyễn Gia Bình, chủ tịch hội Hồi Sức Cấp Cứu Việt Nam, Trưởng khoa điều trị tích cực Bệnh Viện Bạch Mai đạt GS; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, đạt GS.

Tân bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ đạt tiêu chuẩn PGS; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đạt tiêu chuẩn PGS; Ông Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ đạt PGS; Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đạt PGS; Đại tá Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ công an, đạt PGS ngành Khoa học An ninh; Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đạt PGS….

Ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đạt PGS; Bùi Quang Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt PGS; Bà Phạm Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng, Bộ Y tế đạt PGS; Ông Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đạt PGS…

Ngân Anh